Người Việt hào phóng khi ăn nhà hàng

TCTD-Thứ năm, ngày 24/04/2014 15:43 GMT+7

20% người Việt có thói quen để lại tiền tip (tiền boa) sau mỗi bữa ăn ở nhà hàng.

Cứ 5 người Việt khi vào nhà hàng ăn uống sẽ có 1 người có thói quen để lại tiền tip sau bữa ăn. Đây là kết quả của cuộc khảo sát gần nhất trên phạm vi châu Á của hãng thẻ Master Card.

Khảo sát thực hiện bằng cách phỏng vấn 8.000 người ở 16 quốc gia. Với kết quả này, người Việt và người Singapore có tỷ lệ bằng nhau, xếp thứ 6 và thứ 7 từ dưới lên trong số 16 nước.

Trong khi đó, Thái Lan tỏ ra là đất nước hào phóng nhất trong khu vực. 8 trong số 10 người Thái cho biết, họ sẵn sàng để lại tiền tip sau mỗi bữa ăn. Bangladesh, Ấn Độ, Philippines cũng là 3 nước có tỷ lệ để lại tiền tip cao. Nhật Bản được xem chặt chẽ nhất trong khu vực trong văn hóa tiền tip khi chỉ có 4% những người trả lời cho biết, họ sẵn sàng để lại tiền tip.

Nhờ khảo sát này, khi khách du lịch đến Thái Lan, họ hiểu rằng sẽ bất lịch sự nếu không để lại khoản tiền này. Ngược lại ở Nhật Bản, những người phục vụ không trông chờ khách hàng đưa tiền tip kèm theo hóa đơn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước