Những chuyến xe "giải khát" vùng hạn

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 20/03/2020 09:54 GMT+7

VTV.vn - Không để người dân thiếu nước ngọt cho những nhu cầu thiết yếu, nhiều hội nhóm đã xung phong chở nước về cho bà con.

Tại ĐBSCL, hiện có hơn 96.000 hộ dân thiếu nước ngọt để sử dụng do hạn mặn đang ở giai đoạn cao điểm. Hạn đến sớm và kéo dài, nước mưa dự trữ không còn, nhiều hộ phải bỏ tiền mua nước ngọt sinh hoạt với giá rất cao, có thời điểm lên đến 200.000 đồng/m3 nước. 

Người ít tiền có thể đến những trạm cấp nước miễn phí nhưng phải đi quãng đường hàng chục cây số. Chính vì vậy, những chuyến xe nước thiện nguyện được chở đến tận nơi như giải được "cơn khát" cho người dân vùng hạn.

Mùa hạn dù có khắt nghiệt nhưng rồi sẽ qua mau khi người dân cùng chung tay chia sẻ và những giọt nước nghĩa tình này chính là những gì chân thành nhất, thiết thực nhất mà bà con dành cho nhau.

Đưa vào sử dụng máy lọc nước mặn thành nước ngọt Đưa vào sử dụng máy lọc nước mặn thành nước ngọt

VTV.vn - Máy lọc nước mặn thành nước ngọt với công suất 4 m3 nước/ngày được triển khai thí điểm tại các xã Vĩnh Trạch Đông, Hiệp Thành, phường Nhà Mát của thành phố Bạc Liêu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước