Nở rộ dịch vụ phục vụ đồ ăn tại Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 03/05/2018 20:43 GMT+7

VTV.vn - Chỉ bằng vài cú nhấp chuột, người tiêu dùng Trung Quốc đã tạo ra sự bùng nổ về cung cấp đồ ăn.

Chị Tố Hiểu Thục - một người nấu ăn tại Thượng Hải - cho biết hàng ngày chị rất bận rộn vì nhận nhiều đơn đặt hàng.

"Trong 365 ngày, về cơ bản chúng tôi không bao giờ đóng cửa. Nếu có việc lớn gì đó chúng tôi cũng cố gắng phục vụ dù muộn", chị Tố nói.

Mỗi ngày, chị Tố Hiểu Thục có thể kiếm được hơn 3.000 NDT (khoảng 400 USD) từ những đơn đặt hàng qua điện thoại.

Doanh thu của ngành dịch vụ phục vụ đồ ăn tận nơi tại Trung Quốc đã tăng vọt lên đến 32 tỷ USD vào năm 2017 tại Trung Quốc và dự báo sẽ tăng trưởng 20% trong năm 2018, tạo ra nhiều cơ hội cho những người như anh Lưu Hoa Phàm - người chuyển phát nhanh từng là công nhân nhà máy.

"Ở nhà máy cả ngày, công việc và thời gian nghỉ ngơi rất đơn điệu và hạn chế. Sau đó, tôi đã nghĩ đến việc ra ngoài làm và trở thành một người chuyển phát nhanh. Tôi thấy tự do hơn khi làm công việc này", anh Lưu nói.

Thu nhập trung bình tháng của anh Lưu vào khoảng 1.400 USD, gần bằng mức lương trung bình tại Thượng Hải.

Hiện nay, một số nhà hàng truyền thống tại Trung Quốc cũng đang phải thay đổi để theo kịp xu hướng mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước