Phòng trưng bày quốc gia Cộng hòa Czech mất hàng loạt hiện vật

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 22/07/2015 11:45 GMT+7

Bên trong Bảo tàng quốc gia Prague, Séc. (Nguồn: travel.nationalgeographic.com)

VTV.vn - Cơ quan Kiểm toán Quốc gia Czech (NKU) cho biết, Phòng trưng bày quốc gia Prague đã bị mất hàng chục hiện vật trưng bày có giá trị.

Theo NKU, sau khi kết thúc quá trình kiểm kê bộ sưu tập ở Phòng Trưng bày Quốc gia Prague trong giai đoạn từ năm 2012-2014, NKU đã phát hiện 31 bức tranh bị mất tích, gồm nhiều tác phẩm của các nghệ sỹ Czech nổi tiếng thế kỷ XX như Josef Lada, Frantisek Kupka và Jan Zrzavy.

NKU cho biết, hiện Phòng Trưng bày Quốc gia Prague mới chỉ nộp báo cáo về việc mất bức tranh "Zeyer's Garden" của danh họa Zrzavy vào thời điểm tác phẩm này bị mất cách đây 13 năm.

Về phần mình, Giám đốc Phòng trưng bày Jiri Fajt cho hay, sẽ nộp báo cáo trình bày về những bức ảnh khác bị đánh cắp. Bên cạnh đó, ông Fajt yêu cầu thắt chặt công tác an ninh và tổ chức lại phòng trưng bày nhằm ngăn chặn những trường hợp tương tự có thể xảy ra.

Ngoài những bức tranh kể trên, một bức tượng đồng và 978 hiện vật được đăng ký trong bộ sưu tập nghệ thuật cũng bị mất tích.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước