Thưởng ngoạn không khí xuân rộn ràng tại “Sắc xuân miệt vườn”

Kim Lâm - Lê Thái (VT9)-Thứ tư, ngày 23/01/2019 14:34 GMT+7

VTV.vn - Những ai về thành phố Cần Thơ trong những ngày giáp Tết này có thể đến với chương trình “Sắc xuân miệt vườn” mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

"Sắc xuân miệt vườn" là không gian mở gợi nhớ nét đẹp của Tết cổ truyền ở miệt vườn sông nước Nam Bộ. Những người đi chợ Tết thường tìm đến các ông đồ để xin câu đối, chữ may mắn cho năm mới. Chương trình "Sắc xuân miệt vườn" giới thiệu đến khách tham quan những loại hình di sản vật thể, phi vật thể tiêu biểu của các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer và Chăm. Tại đây còn diễn ra những màn trình diễn nghề thủ công truyền thống, nghệ thuật thư pháp, trò chơi dân gian và ẩm thực.

Đặc biệt, đến với "Sắc xuân miệt vườn", người dân và du khách không chỉ thỏa sức chụp ảnh mà còn có cơ hội trải nghiệm cùng các nghệ nhân tham gia những trò chơi dân gian, tận hưởng chương trình nghệ thuật truyền thống như: hát bội, múa rối nước.

Hoạt động văn hóa ý nghĩa này đã góp phần giúp ngành du lịch quảng bá một cách ấn tượng hình ảnh đất và người Cần Thơ, qua đó thu hút ngày càng đông du khách đến tham quan. Chương trình "Sắc xuân miệt vườn" sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 25/1 (ngày 20 tháng Chạp năm Mậu Tuất), riêng hoạt động phố ông đồ ngày xuân sẽ diễn ra đến hết ngày 9/1 (mùng 5 Tết Kỷ Hợi).

Khai mạc lễ hội Sắc xuân miệt vườn tại Cần Thơ Khai mạc lễ hội Sắc xuân miệt vườn tại Cần Thơ

VTV.vn - Sáng 12/1, TP Cần Thơ đã chính thức khai mạc lễ hội Sắc xuân miệt vườn với nghề thủ công truyền thống và ẩm thực đặc trưng 3 dân tộc Kinh, Hoa và Khmer.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước