Triển lãm "Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thư pháp Hàn Quốc"

Hương Uyên-Thứ năm, ngày 01/12/2022 10:32 GMT+7

(Từ trái sang phải): “Kiêu ngạo, tự phụ, tự mãn là kẻ thù số một của học tập”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “Có chí thì quyết tìm ra việc và quyết làm được việc.”

VTV.vn - Triển lãm do Viện Nguồn lực Văn hoá Hàn Quốc và Hội Di sản Văn hoá Việt Nam tổ chức, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.

Đây là hoạt động tiếp nối cuộc thi viết “Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thư pháp Hàn Quốc” diễn ra vào tháng 10/2022. 47 tác phẩm trưng bày tại triển lãm là những bức thư pháp đẹp, được lựa chọn từ 100 bài dự thi của sinh viên các trường Đại học tại Hà Nội. Trong đó, có 15 tác phẩm đạt giải được các nghệ nhân tài hoa của Hàn Quốc - những người được vinh danh là “Báu vật nhân văn sống” thể hiện trên bản khắc gỗ.

Triển lãm là sự kiện giao lưu văn hoá đặc biệt, là cơ hội để công chúng khám phá và hiểu rõ hơn về vẻ đẹp nghệ thuật thư pháp Hàn Quốc. Bên cạnh đó, thông qua hoạt động trưng bày, công chúng cũng được học hỏi thêm về những câu nói, triết lý sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Các câu danh ngôn được lựa chọn là phương châm để thế hệ trẻ phấn đấu vươn lên, tự lập, tự chủ bước ra thế giới và có ý thức đóng góp vào sự phát triển của đất nước. 

Các tác phẩm nhằm tôn vinh những giá trị tư tưởng, văn hoá tinh thần và vật chất của cả hai quốc gia Việt Nam - Hàn Quốc. Đồng thời góp phần khẳng định giá trị quý báu của các bài học được đúc kết từ danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự kết hợp giữa tư duy và sức sống đương đại trên nền tảng của các di sản văn hoá phi vật thể đã mang đến những giá trị mới cho nền nghệ thuật của cả hai quốc gia.

Một số tác phẩm được trưng bày tại triển lãm:

Triển lãm Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thư pháp Hàn Quốc - Ảnh 1.

Bản khắc gỗ tác phẩm đạt Giải đặc biệt của thí sinh Nguyễn Vũ Thuý Hằng. Câu danh ngôn trên bản khắc: “Có tự lập mới độc lập, có tự cường mới tự do”.

Triển lãm Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thư pháp Hàn Quốc - Ảnh 2.

Bản khắc gỗ câu danh ngôn: “Có chí thì quyết tìm ra việc và quyết làm được việc”.

Triển lãm Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thư pháp Hàn Quốc - Ảnh 3.

“Tương lai của thanh niên tức là tương lai của nước nhà”.

Triển lãm Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thư pháp Hàn Quốc - Ảnh 4.

Câu danh ngôn nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên bản khắc gỗ: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Triển lãm Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thư pháp Hàn Quốc - Ảnh 5.

“Văn hoá phải soi đường cho quốc dân đi”.

Triển lãm Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thư pháp Hàn Quốc - Ảnh 6.

“Có tài mà không có đức là hỏng. Đức phải có trước tài.”

Triển lãm Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thư pháp Hàn Quốc - Ảnh 7.

Tác phẩm khắc trên gỗ của câu danh ngôn: “Gian nan rèn luyện mới thành công.”

Ngoài ra, triển lãm còn giới thiệu các kiệt tác nghiên mực được các nghệ nhân Hàn Quốc làm từ đá Nampo.

Triển lãm Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thư pháp Hàn Quốc - Ảnh 8.

Nghiên mực từ đá Nampo của nghệ nhân Jo Jung Hyeon.

Triển lãm Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thư pháp Hàn Quốc - Ảnh 9.

Tác phẩm của nghệ nhân Gwon Tae Man.

Triển lãm Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thư pháp Hàn Quốc - Ảnh 10.

Nghiên mực bằng đá và hộp đế gỗ của Kim Ji Han.

Triển lãm Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thư pháp Hàn Quốc - Ảnh 11.

Nghiên mực với hình dáng độc đáo của nghệ nhân Noh Jae Kyeong.

Triển lãm Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thư pháp Hàn Quốc - Ảnh 12.

Tác phẩm của nghệ nhân Lee Young Sik.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước