Vinamilk đồng hành cùng các em nhỏ mồ côi vì đại dịch

PV-Chủ nhật, ngày 31/10/2021 14:00 GMT+7

VTV.vn - Ê-kíp của Chương trình Cặp lá yêu thương cùng đại diện của Đại lá lành Vinamilk đã đến thăm gia đình những em nhỏ không may mồ côi trong dịch bệnh tại TP Hồ Chí Minh.

Với mong muốn mang đến sự sẻ chia, động viên cũng như tiếp sức cho các em nhỏ mồ côi do ảnh hưởng của đại dịch, Đại lá lành Vinamilk đã tiếp nối hành trình Cặp lá yêu thương năm 2021 để trao tặng những món quà ý nghĩa đến những "chiếc lá chưa lành" tại TP Hồ Chí Minh.

Trong những ngày người dân TP Hồ Chí Minh vừa khẩn trương chống dịch, vừa chung sức tương trợ nhau giữa lúc khó khăn, ê-kíp của Chương trình Cặp lá yêu thương cùng đại diện của Đại lá lành Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam – Vinamilk đã đến thăm gia đình của các "chiếc lá chưa lành", những em nhỏ không may mồ côi trong dịch bệnh, với mong muốn xoa dịu phần nào những mất mát của các em.

Vinamilk đồng hành cùng các em nhỏ mồ côi vì đại dịch - Ảnh 1.

Đại lá lành Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam – Vinamilk đến thăm gia đình của các lá chưa lành mồ côi.

Đó là câu chuyện của gia đình "chiếc lá chưa lành" Huỳnh Tấn Phát, học sinh lớp 3 tại thành phố Thủ Đức. Mẹ của Phát được chẩn đoán dương tính với COVID-19 khi đang mang thai 8 tháng. Do bệnh tình diễn biến nặng, bác sĩ chỉ định mổ lấy em bé vào ngày 26/7/2021, nhưng chị đã không qua khỏi chỉ 2 ngày sau đó. Cháu bé sinh non với sức khỏe yếu, phải nằm trong lồng kính và thở máy oxy. Trở về ngôi nhà thân thuộc sau thời gian cách ly, hai cha con Phát phải nén lòng bởi giờ đây, gia đình đã không còn đầy đủ các thành viên như trước. Cuộc sống nay càng bấp bênh hơn bởi dịch bệnh kéo dài, cha Phát không thể có được công việc để trang trải cuộc sống.

Vinamilk đồng hành cùng các em nhỏ mồ côi vì đại dịch - Ảnh 2.

Gia đình chiếc lá chưa lành Huỳnh Tấn Phát bấp bênh sau giai đoạn dịch bệnh.

Hay như câu chuyện của 3 cha con anh Huỳnh Phước Toàn tại phường 7, quận 8. Đầu tháng 8 vừa qua, hai vợ chồng anh Toàn phát hiện mắc COVID-19 khi chị Nhung – vợ anh đi khám thai. Chị Nhung phải vào Bệnh viện Từ Dũ để thực hiện mổ bắt con, hai vợ chồng anh chỉ có thể giữ liên lạc với nhau qua chiếc điện thoại. Sóng gió đã ập tới gia đình vì chị Nhung mất sau khi đứa trẻ chào đời, để lại cho anh 2 đứa con thơ. Cháu bé sinh non chưa một lần được nằm cạnh mẹ, chỉ nặng 1,5 ký, đã được các y bác sĩ chăm sóc tận tình trong khu chăm sóc đặc biệt. Anh Toàn phải cậy nhờ dì ruột chăm sóc cho bé, còn anh dốc sức trông nom bé lớn là Huỳnh Minh Thông.

Cảm thông trước hoàn cảnh của các em, sau khi biết tin, đại diện của Công ty Vinamilk và Cặp lá yêu thương đã đến tận nơi để san sẻ, động viên các em và gia đình cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, và người thân của các em sẽ có thêm động lực nuôi dưỡng các em ăn học nên người. Các sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk và một suất học bổng trị giá 50 triệu đồng cũng đã được đoàn trân trọng gửi đến hai gia đình

"Đây thực sự là những mất mát vô cùng lớn đối với các em nhỏ, đặc biệt là cả 2 gia đình đều có hoàn cảnh chung, đó là những em nhỏ vừa sinh ra nhưng đã mất mẹ. Hy vọng phần quà này có thể sẻ chia, tiếp thêm sức mạnh cho các em và gia đình", ông Nguyễn Quang Thái – đại diện Công ty Vinamilk cho biết.

Vinamilk đồng hành cùng các em nhỏ mồ côi vì đại dịch - Ảnh 3.
Vinamilk đồng hành cùng các em nhỏ mồ côi vì đại dịch - Ảnh 4.

Đại lá lành Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam – Vinamilk thăm hỏi và trao quà cho các "Lá chưa lành".

"Cặp lá yêu thương" là dự án cộng đồng của Đài Truyền hình Việt Nam mà Vinamilk tham gia với vai trò một "đại lá lành", đơn vị đồng hành chính của chương trình trong những ngày đầu, để nâng bước tới trường cho rất nhiều em nhỏ trên khắp mọi miền Tổ quốc. Thông qua chương trình, các đại lá lành như Vinamilk đã góp phần gieo mầm hạnh phúc, trao gửi yêu thương, mang đến cho nhiều chiếc "lá chưa lành" cơ hội vươn lên, viết tiếp ước mơ học tập, thay đổi cuộc đời, hướng đến tương lai hạnh phúc. Ngoài "Cặp lá yêu thương", Vinamilk còn có nhiều chương trình ý nghĩa, dài hạn nhằm hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, nhờ đó các em có điều kiện được chăm sóc và bảo vệ tốt hơn, đặc biệt trong 2 năm dịch COVID-19 lan rộng trên cả nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước