“Xuân Sum vầy” Bính Thân 2016 của người Việt tại Hàn Quốc

Theo Hồng Anh/VOV-Thứ hai, ngày 01/02/2016 13:22 GMT+7

VTV.vn - Chương trình Tết cộng đồng Xuân Sum vầy 2016 của người Việt ở Hàn Quốc diễn ra rộng khắp trên lãnh thổ quốc gia Đông Á này.

Các hoạt động đón Tết cộng đồng tại Hàn Quốc đã được tổ chức trên khắp các vùng miền của Hàn Quốc từ đầu tháng 1/2016 và đòng loạt các địa phương đều tổ chức Xuân Quê hương – Xuân trên đất khách – Xuân Sum vầy, Bính Thân 2016 vào ngày 31/1/2016 vừa qua.

Chương trình do Hiệp hội giao lưu Việt Nam tại Busan, Hàn Quốc kết hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức, qua đó giúp lan tỏa và chia sẻ không khí Xuân ấm áp, nghĩa tình đến tất cả bà con kiều bào.

Ông Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết: “Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc và các chi hội cơ sở trực thuộc đã tiến hành tổ chức các chương trình Tết cộng đồng tại các khu vực và thành phố lớn như Gyeonggi-Seoul, Busan, Changwon, Gimhae… với nhiều nội dung và hình thức đa dạng. Các chương trình Tết cộng đồng được tiến hành liên tục từ đầu tháng 01/2016 cho đến những ngày sát Tết âm lịch. Với mong muốn mang lại một cái Tết ấm áp, gần gũi cho những người con xa xứ không có điều kiện về quê hương ăn Tết, chúng tôi chuẩn bị các món ăn truyền thống trong dịp Tết như bánh chưng, bánh tét, giò chả, bánh mứt…

Ông Hải Linh cho biết thêm: “Bên cạnh đó còn chuẩn bị các tiết mục văn nghệ truyền thống, tái hiện các không gian ngày Tết đặc sắc như chợ Tết, phố ẩm thực, các trò chơi dân gian… nhằm đưa đến một cách chân thực nhất không khí đón Tết ở quê hương và giới thiệu đến bạn bè Hàn Quốc những nét đẹp của Tết cổ truyền Việt Nam. Để thực hiện được các chương trình có ý nghĩa này, Hội đã nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, hãng hàng không VIETJET AIR và các cơ quan tổ chức của Việt Nam và Hàn Quốc. Dự kiến vào tháng 6 tới đây, VIETJET AIR sẽ mở đường bay hàng ngày từ Gimhae - Busan đến Hà Nội và ngược lại, điều này sẽ giúp cho bà con cộng đồng có thêm nhiều cơ hội về thăm quê hương, cũng như thúc đẩy giao lưu giữa Việt Nam và Hàn Quốc”.

Chị Mạc Thị Hiền - Trưởng Ban tổ chức chương trình Xuân trên đất khách cho biết: “Tôi cảm thấy rất xúc động và hạnh phúc khi được tham gia công tác tổ chức và tham dự các hoạt động rất có ý nghĩa trong chương trình Tết cộng đồng đón Xuân tại Hàn Quốc, các chương trình giúp kiều bào ta không có điều kiện về quê hương vẫn được đón Tết, vui Xuân, hưởng không khí ấp áp như trong một gia đình. Điều đó khiến chúng tôi tâm niệm sẽ cố gắng và cùng nỗ lực để xây dựng một cộng đồng đoàn kết và phát triển tại đây. Kiều bào tại TP Busan và lân cận lên đến hơn 10.000 người, nhu cầu được về Việt Nam đón Tết nói riêng và về thăm quê hương nói chung, cũng như nhu cầu đi lại giao thương rất lớn, tuy nhiên do phương tiện vận chuyển đi lại giữa Busan và các thành phố ở Việt Nam hiện vẫn đang còn nhiều hạn chế do cách trở địa lý cũng như giá thành vận chuyển đi lại khá cao, có người đã nhiều năm nay cũng không thể về thăm quê hương. Do vậy chúng tôi đón tin rất vui là hãng hàng không thế hệ mới VIETJET AIR dự kiến sẽ mở đường bay ở đây, điều đó có nghĩa là cơ hội về thăm quê hương sẽ trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn bao giờ hết đối với bà con kiều bào khu vực Busan và lân cận. Và niềm vui ngày Tết cộng đồng được nhân lên bởi món quà hái lộc đầu xuân là những tấm vé máy bay của Vietjet hỗ trợ kiều bào về thăm quê hương”.

Cộng đồng cùng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong năm vừa qua, cùng trao nhau những lời ca tiếng hát, điệu múa, kịch hài “cây nhà lá vườn “ và cùng quây quần bên mâm cơm ngày Tết với các món ăn cổ truyền mang đậm hương vị Tết quê hương, và cùng chúc những điều tốt đẹp nhất cho năm mới đang đến.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cũng đã cử cán bộ tham gia chung vui đón Tết và gửi tới bà con cộng đồng tại tất cả các khu vực lời chúc sức khỏe nhân dịp Xuân Bính Thân, hy vọng cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc sẽ luôn giữ vững khối đại đoàn kết, cùng hướng về quê hương, chung tay xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh.

Các chương trình Tết cộng đồng không những đã trở thành điểm hội tụ của đông đảo các thế hệ người Việt đang sinh sống, lao động và học tập tại Hàn Quốc mà còn là nhịp cầu giao lưu văn hóa giữa hai dân tộc Việt-Hàn.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước