VTV.vn - Sau 2 năm khó khăn vì COVID-19, ngành du lịch Việt Nam đang dần khởi sắc với nhu cầu tăng cao từ nguồn khách nội địa và quốc tế...
Bất động sản gắn với trải nghiệm văn hóa: Động lực phát triển du lịch và kết nối di sản - Ảnh 1.
Bất động sản gắn với trải nghiệm văn hóa: Động lực phát triển du lịch và kết nối di sản - Ảnh 2.

Từ 15/3/2022, Việt Nam chính thức mở cửa du lịch trở lại với du khách quốc tế sau hơn 2 năm dịch bệnh. Chỉ trong hai tháng đầu năm 2022, Việt Nam cũng đã đón 17,6 triệu lượt khách du lịch nội địa. Từ đầu tháng 12/2021 đến nay, lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam cũng tăng hơn 75% so với cùng kỳ năm 2021, theo thống kê từ công cụ theo dõi xu hướng du lịch của Google. Đây là mức tăng vào hàng cao nhất toàn cầu, cho thấy dấu hiệu hồi sinh tích cực của"nền công nghiệp không khói" tại Việt Nam, kéo theo đó là sự khởi sắc của các dự án bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Theo khảo sát do Tripadvisor thực hiện tại 5 quốc gia gồm Mỹ, Anh, Nhật Bản, Singapore và Australia cho thấy, một trong những tiêu chí cốt lõi tạo nên xu hướng du lịch của năm 2022 là trải nghiệm du lịch văn hóa với các yếu tố như điểm đến mới lạ, du khách được mở rộng hiểu biết về giá trị văn hóa và lịch sử tại nơi mình đặt chân.

Dựa vào đó, một trong những gợi ý thay đổi đối với Bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam là phát triển "du lịch sáng tạo" trên nền tảng văn hóa sẵn có tại địa phương. Khi các chủ đầu tư tập trung vào việc gắn kết hài hòa yếu tố di sản, văn hóa vào các dự án du lịch nghỉ dưỡng, du khách sẽ có nhiều hoạt động tương tác với văn hóa bản địa hơn, từ đó nâng cao cảm xúc và trải nghiệm tốt hơn.

Bất động sản gắn với trải nghiệm văn hóa: Động lực phát triển du lịch và kết nối di sản - Ảnh 4.

Điều này có nghĩa, việc đầu tư vào những dự án du lịch nghỉ dưỡng theo mô hình trên không những là lối đi mới cho các đơn vị phát triển bất động sản mà đây cũng được xem là nhân tố quan trọng thúc đẩy cho du lịch địa phương phát triển.

Câu chuyện này được chứng minh tại thị trường Trung Quốc khi theo thống kê của Ủy ban Hiệp hội Bất động sản Trung Quốc (CREA), hơn một nửa trong số 100 công ty bất động sản hàng đầu tại đây tham gia vào thị trường du lịch văn hóa bằng cách đầu tư xây dựng các dự án nghỉ dưỡng kết hợp không gian văn hóa với các chủ đề, chương trình nghệ thuật, lễ hội độc đáo.

"Sự phát triển của các dự án bất động sản gắn kết văn hóa tạo ra trải nghiệm độc đáo, khác biệt, là động lực thu hút du khách đến nhiều hơn với các địa phương", báo cáo từ tổ chức nghiên cứu bất động sản Học viện Chỉ số Trung Quốc (CIA) nhấn mạnh.

Bất động sản gắn với trải nghiệm văn hóa: Động lực phát triển du lịch và kết nối di sản - Ảnh 5.
Bất động sản gắn với trải nghiệm văn hóa: Động lực phát triển du lịch và kết nối di sản - Ảnh 6.

Ngày 30/4 vừa qua, chương trình "Đêm nhạc Trịnh Công Sơn: Hoian d’Or - Nối miền di sản" đã được tổ chức tại dự án sinh thái nghỉ dưỡng Hoian d’Or, thu hút hàng nghìn người tham gia. Sự kiện do UBND TP Hội An (Quảng Nam), gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Công ty Du lịch Sinh thái Cồn Bắp cùng đơn vị phát triển dự án Hoian d’Or là Công ty Cổ phần BCG Land phối hợp thực hiện. Chương trình là một trong những sự kiện văn hóa tiêu biểu có quy mô quốc gia nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2022 với chủ đề "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh".

Ngoài những bản tình ca gợi nhắc về dòng chảy của ký ức, đậm chất tự tình sâu lắng của vị nhạc sĩ tài hoa, chương trình còn gây ấn tượng với khách tham quan qua công trình "Không gian văn hóa Trịnh Công Sơn". Đây là một trong những công trình điểm nhấn của dự án sinh thái nghỉ dưỡng Hoian d’Or do kiến trúc sư tài ba Hoàng Thúc Hào thiết kế, với mong muốn truyền cảm hứng tới những du khách yêu mến và quan tâm tới các di sản gắn liền với sự nghiệp và cuộc đời nhạc sỹ Trịnh Công Sơn.

Bất động sản gắn với trải nghiệm văn hóa: Động lực phát triển du lịch và kết nối di sản - Ảnh 7.

Đến với Đêm nhạc Trịnh Công Sơn: Hoian d’Or - Nối miền di sản, du khách cũng được tham quan các khu vực triển lãm Nghệ thuật sắp đặt (Art Installation), trải nghiệm văn hoá bản địa với các sản phẩm làng nghề Hội An - Quảng Nam, đồng thời thưởng thức ẩm thực với các đặc sản mang phong vị phố Hội.

Ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cho biết, không gian văn hóa Trịnh Công Sơn nói riêng và dự án Hoian d’Or nói chung được kỳ vọng mở ra chặng đường bứt phá mới cho du lịch của địa phương.

Bất động sản gắn với trải nghiệm văn hóa: Động lực phát triển du lịch và kết nối di sản - Ảnh 8.

Ông Võ Mạnh Tín - CEO BCG Land, đơn vị phát triển dự án Hoian d’Or chia sẻ, Đêm nhạc Trịnh Công Sơn chỉ là hoạt động mở đầu cho chuỗi dự án văn hóa mà đơn vị sẽ đồng hành và phát triển cùng với ngành du lịch Quảng Nam trong tương lai.

"Bên cạnh việc mang đến diện mạo mới cho địa phương, thu hút du lịch với các công trình biểu tượng như Hoian d’Or, BCG Land đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh để xây dựng các không gian văn hóa hấp dẫn, quy mô, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, lễ hội, trải nghiệm văn hoá bản địa…để nâng tầm hơn nữa các mô hình du lịch văn hóa của địa phương", ông Tín thông tin.

Đại diện của BCG Land cũng cho biết thêm, quan điểm của đơn vị này trong việc phát triển các dự án bất động sản, đặc biệt là các dự án du lịch nghỉ dưỡng, là làm sao phải "thổi" vào đó "cái hồn" của văn hóa địa phương. Điều này vừa giúp tạo ra yếu tố khác biệt cho dự án vừa đóng góp được các giá trị du lịch bền vững, từng bước cùng địa phương nâng tầm ngành du lịch, kinh tế và bộ mặt phát triển chung.

Bất động sản gắn với trải nghiệm văn hóa: Động lực phát triển du lịch và kết nối di sản - Ảnh 10.

“Chúng tôi luôn dành một tình yêu đặc biệt với các yếu tố mang màu sắc văn hóa, di sản bản địa của Việt Nam nói chung và của từng địa phương nói riêng. Vì thế chúng tôi coi việc phát triển các dự án của công ty gắn liền với văn hóa bản địa, kiến tạo nên những biểu tượng cho địa phương nơi mình đầu tư là sứ mệnh. Một loạt dự án ra mắt thời gian qua đã minh chứng cho những giá trị mà BCG Land đang hướng tới: Casa Marina Quy Nhơn mang đậm hơi thở miền nhiệt đới, Malibu Hội An là điểm dừng chân giữa Đà Nẵng - Hội An với kiến trúc "giao thoa giữa hiện đại và hoài cổ", và bây giờ, Hoian d'Or được thổi hồn di sản vào mỗi góc, mỗi nếp nhà. Với mỗi dự án, BCG Land hi vọng có thể tạo ra một nơi lưu trú thoải mái, đầy đủ trải nghiệm, thông qua đó dễ dàng gửi gắm thông điệp văn hóa địa phương đến du khách”, ông Tín chia sẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

X

ĐANG PHÁT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước