Ấn Độ tăng cường an ninh mạng sau vụ lộ đề thi

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 30/03/2018 06:48 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Ấn Độ đã cam kết tăng cường an ninh mạng sau vụ đề thi tốt nghiệp trung học bị lọt ra bên ngoài khiến hàng triệu học sinh phải thi lại.

Chính phủ Ấn Độ đã cam kết tăng cường an ninh mạng sau vụ việc đề thi tốt nghiệp trung học bị lọt ra bên ngoài trước các kỳ thi quan trọng khiến cho hàng triệu học sinh trung học của nước này phải thi lại.

Bộ Giáo dục Ấn Độ đang tiến hành điều tra xem bằng cách nào đề thi toán và đề thi kinh tế lại có thể được tiếp cận và được truyền tay nhau thông qua ứng dụng WhatsApp trước kỳ thi chính thức. Bộ này nhấn mạnh, những kẻ làm lộ đề thi sẽ sẽ sớm bị bắt giữ, đồng thời cam kết cải thiện hơn nữa hệ thống bảo vệ đề thi để tránh lặp lại tình trạng trên.

Gian lận trong thi cử là hiện tượng xảy ra phổ biến ở Ấn Độ bằng nhiều hình thức, trong đó có việc hối lộ những khoản tiền lớn để mua đề thi. Năm 2015, tại bang Bihar của nước này, hàng trăm người đã bị bắt giữ vì trèo tường của các trường học để đưa phao thi và tài liệu cho thí sinh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước