Bộ GD&ĐT đánh giá ra sao về việc triển khai chương trình lớp 1 mới?

Kim Hải-Thứ ba, ngày 02/02/2021 15:09 GMT+7

Hình ảnh tại hội nghị

VTV.vn - Chương trình lớp 1 mới sau những khó khăn ban đầu đã bắt đầu đi vào nề nếp.

Sáng nay (2/2), Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ 1 và triển khai nhiệm vụ năm học học kỳ 2 đối với cấp tiểu học, trong đó, tập trung đánh giá bước đầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới ở lớp 1.

Theo đánh giá của các địa phương, chương trình lớp 1 mới sau những khó khăn ban đầu đã bắt đầu đi vào nề nếp. Đến thời điểm này, tại nhiều địa phương, về cơ bản học sinh đã phát triển được một số phẩm chất, năng lực cơ bản theo mục tiêu chương trình đặt ra. Ở một số địa phương tiên phong đổi mới phương pháp dạy học, học sinh tự tin tham gia bài học.

Các ý kiến cho rằng, học kỳ tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục tổ chức bồi dưỡng giáo viên với thời lượng dài hơn, tiếp tục hướng dẫn các địa phương chọn lựa sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 cho năm học tới. Hướng dẫn kỹ hơn về cách tổ chức dạy học trực tuyến và kiểm tra trực truyến nếu tình hình nghỉ học kéo dài sau Tết.

Hiệu quả của chương trình giáo dục phổ thông mới sau một học kỳ ra sao? Hiệu quả của chương trình giáo dục phổ thông mới sau một học kỳ ra sao?

VTV.vn - Kết thúc một học kỳ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới ở lớp 1, giáo viên và học sinh các trường tiểu học đã nhanh chóng bắt nhịp chương trình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước