Đà Nẵng đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường

An Hải-Thứ hai, ngày 14/09/2020 18:20 GMT+7

VTV.vn - Ngày 14/9, học sinh, học viên từ lớp 6 đến lớp 12 trên địa bàn TP Đà Nẵng đi học trở lại, sau thời gian học trực tuyến ở nhà để phòng, chống dịch COVID-19.

Trong khi học sinh trên cả nước đã đón ngày khai giảng năm học mới và đến trường từ tuần trước, đến ngày hôm nay (14/9), TP Đà Nẵng mới chính thức cho học sinh đến trường, do phải căn cứ vào diễn biến dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát tốt và đang có những dấu hiệu tích cực.

Đây là lần đầu tiên học sinh TP Đà Nẵng phải đón năm học mới muộn; và cũng là lần thứ 2 trong năm, bị gián đoạn việc học tập tại trường, do dịch bệnh COVID-19.

Đà Nẵng đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường - Ảnh 1.

Các học sinh được đo thân nhiệt trước khi vào lớp học

Để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên trở lại trường trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến khó lường, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng yêu cầu các trường thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ, Bộ Giáo dục và đào tạo về phòng chống dịch COVID-19 với tinh thần nghiêm túc, không chủ quan.

Kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn, đeo khẩu trang là những việc bắt buộc thực hiện đối với từng học sinh trước khi các em vào trường. Đây là một năm học đặc biệt của học sinh TP Đà Nẵng khi đến nay chỉ có 100.000 học sinh, học viên THCS, THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên của TP Đà Nẵng được đến trường trên tổng số hơn 270.000 học sinh các cấp của thành phố.

Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế - thông điệp "5k" của Bộ Y tế đã trở thành khẩu hiệu hành động của các trường học trên địa bàn TP Đà Nẵng. Theo đó, các biện pháp giãn cách tối đa có thể, không tập trung đông người lúc chuyển tiết, không tổ chức ra chơi, sắp xếp bố trí lệch giờ tan học giữa các khối lớp đã được các trường chú trọng triển khai.

Xác định công tác phòng chống dịch Covid 19 vẫn phải thực hiện thường xuyên, liên tục kể cả khi có quy định về giãn cách được nới lỏng. Theo đó, TP Đà Nẵng đã và đang nỗ lực triển khai nhiệm vụ của năm học mới gắn với thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nhằm bảo đảm dạy tốt, học tốt, an toàn cho người dạy và người học.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước