Đăk Nông: 1.400 trẻ mầm non không được đến trường

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 17/08/2019 06:28 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn: Dân trí

VTV.vn - Khoảng 1.400 trẻ trong độ tuổi mầm non ở huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông sẽ không được đến trường trong năm học sắp khai giảng. Nguyên nhân là thiếu giáo viên.

Huyện Đắk Glong cho biết, năm học mới này sẽ thiếu khoảng 450 giáo viên ở cả 3 bậc học. Trong đó, bậc mầm non thiếu nhiều nhất hơn 300 giáo viên.

Do vậy, nhiều khả năng ngành Giáo dục huyện Đăk Glong sẽ không huy động trẻ dưới 5 tuổi đến trường.

TPHCM: 80#phantram trẻ mầm non thường xuyên được nghe đọc sách vào năm 2020 TPHCM: 80#phantram trẻ mầm non thường xuyên được nghe đọc sách vào năm 2020

VTV.vn - Đây là một trong những mục tiêu TP.HCM đưa ra trong kế hoạch thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2010, định hướng đến năm 2030 ngành GD-ĐT.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

trẻ mầm non

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước