Để ngày khai trường thực sự trở thành ngày hội của học sinh

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 03/09/2019 10:05 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ cũng như Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo việc tổ chức ngày khai giảng năm học mới theo hướng giảm lễ, tăng hội, tránh báo cáo dài dòng...

Mới đây, Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản gửi các phòng GD&ĐT và các đơn vị trường học hướng dẫn triển khai một số hoạt động đầu năm học 2019-2020, trong đó, Lễ khai giảng cần được tổ chức gọn nhẹ, đảm bảo trở thành ngày hội khai trường của học sinh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đầu năm học mới được Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo.

Sở lưu ý các trường học chú trọng việc tổ chức đón học sinh đầu cấp, đảm bảo thực sự trở thành ngày hội khai trường của học sinh. Đối với cấp học Mầm non, Sở đề nghị tổ chức lễ khai giảng dưới hình thức "Ngày hội đến trường của bé" một cách linh hoạt, sáng tạo về thời lượng, nội dung phù hợp đặc điểm tâm sinh lý của trẻ.

Để tìm hiều rõ hơn về vấn đề này, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Văn Linh, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư dịp khai giảng năm học 2019-2020 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư dịp khai giảng năm học 2019-2020

VTV.vn - Ngày 1/9/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư cho ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2019-2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước