Giáo dục bằng đòn roi - Tình thương hay tổn thương?

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 16/05/2019 19:27 GMT+7

VTV.vn - Cách giáo dục bằng đòn roi chỉ để lại tổn thương chứ không thể làm cho các em học sinh cảm thấy được yêu thương.

Với tâm hồn non nớt của các em, những sự việc đau lòng này có thể rồi sẽ phai nhạt dần theo thời gian. Nhưng với những người làm cha làm mẹ, hình ảnh con mình bị đánh bởi chính những người mà họ tin tưởng trao con để dậy dỗ chăm sóc, sẽ luôn là nỗi đau xót. Thế nhưng đau xót nhất chính là những người cầm phấn đứng trên bục giảng, khi hình ảnh cao quý của nghề giáo bị hoen ố bởi những "con sâu làm rầu nồi canh".

Vụ bạo hành học sinh ở Hải Phòng: Cô giáo xin cơ hội để sửa sai Vụ bạo hành học sinh ở Hải Phòng: Cô giáo xin cơ hội để sửa sai

VTV.vn - Liên quan đến vụ cô giáo tát, đánh học sinh lớp 2, TP Hải Phòng đã tổ chức họp khẩn, yêu cầu xử lý nghiêm. Cô giáo Trang cũng gửi lời xin lỗi, bày tỏ sự ân hận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước