Khánh thành Ngôi trường Hy vọng thứ 4 tại Lạng Sơn

PV-Thứ sáu, ngày 09/09/2022 14:23 GMT+7

VTV.vn - Ngày 8/9 đã diễn ra Lễ khánh thành "Ngôi trường Hy vọng" tại thôn Trung Cấp, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn vào đúng dịp chào mừng năm học mới.

Tham dự sự kiện có sự tham gia của ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; ông Nguyễn Công Trưởng, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lạng Sơn; ông Nguyễn Văn Hạnh, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn.

Chính thức khởi công từ tháng 11/2021, mặc dù được xây dựng trong bối cảnh đại dịch COVID-19, nhưng được sự hỗ trợ tích cực của chính quyền tỉnh Lạng Sơn, tiến độ dự án được đảm bảo để đưa công trình Ngôi trường Hy vọng kịp hoàn thành đúng vào dịp năm học mới, nhằm nối dài niềm vui ngày tựu trường và góp phần tạo dựng môi trường học tập toàn diện cho các em học sinh.

Ngôi trường Hy vọng tại tỉnh Lạng Sơn là ngôi trường thứ 4 được hoàn thành và đi vào hoạt động trong chuỗi Ngôi trường Hy vọng tại Việt Nam sau các trường tại Bắc Ninh, Thái Nguyên và Bắc Giang.

Ngôi trường được xây dựng trên diện tích 7.409 m2 bao gồm: 1 tòa nhà lớp học 2 tầng, 1 tòa nhà phúc lợi, 1 nhà đa năng, sân bóng và các khu vực vui chơi ngoài trời…

Ngôi trường này sẽ là nơi học tập ngoại khoá hoàn toàn miễn phí sau giờ học dành cho khoảng 300 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ cấp Tiểu học đến Trung học cơ sở trong tỉnh. Đây là các em học sinh được nhà trường phối hợp với địa phương lựa chọn sau khi tiến hành khảo sát ở các trường tiểu học, THCS và đến tận nhà đánh giá nhằm lựa chọn đúng đối tượng tham gia dự án.

Cũng như các Ngôi trường Hy vọng khác, các em học sinh tại Ngôi trường Hy vọng Lạng Sơn sẽ được tham gia "Chương trình phát triển trẻ em (CDP)". Chương trình này không chỉ cung cấp cho các em học sinh cơ hội tiếp cận với khoa học công nghệ như tin học, lập trình, trải nghiệm nghề nghiệp mà còn mang lại cơ hội học tập năng khiếu đặc thù, các môn ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc, âm nhạc, mỹ thuật, thể dục… Ngoài ra, các em học sinh sẽ được tham gia chương trình giáo dục về sức khỏe giới tính, khám sức khỏe định kỳ và các hoạt động hỗ trợ cộng đồng xung quanh trường học như hỗ trợ y tế, khám sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí…

Ngoài 4 Ngôi trường Hy vọng đã được hoàn thành tại Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang và Lạng Sơn, được biết dự án Ngôi trường Hy vọng tại các tỉnh Đồng Nai và Vĩnh Phúc sẽ sớm được triển khai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước