Kỷ niệm 100 năm Trường Quốc học Vinh

Xuân Hướng (Đài PT-TH Nghệ An)-Chủ nhật, ngày 15/11/2020 21:11 GMT+7

Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Độc lập hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng Trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã về dự và trao Huân chương độc lập hạng Nhì cho nhà trường.

Ngày 15/11, trường Quốc học Vinh - Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng một trong những ngôi trường có tuổi đời nhiều nhất trong hệ thống giáo dục Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày thành lập.

Năm 1920, Trường Quốc học Vinh, nay là Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng ra đời và trở thành địa chỉ ươm mầm cho cách mạng, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Một thế kỷ đã có gần 6 vạn học sinh được đào tạo, trưởng thành. Nhiều học sinh của trường đã trở thành những nhà cách mạng, những trí thức tiêu biểu, cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước đã tới thăm, tặng quà cho các hộ nghèo, và học sinh vượt khó trong vùng ngập lụt trên địa bàn Huyện Thanh Chương. Phó Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của tỉnh Nghệ An trong việc giúp đồng bào khắc phục những hậu quả do thiên tai gây ra, đồng thời đề nghị tỉnh Nghệ An cần tiếp tục quan tâm, triển khai tốt công tác khắc phục hậu quả, giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, Phó Chủ tịch nước cũng đã trao 2,4 tỷ đồng của Ban cứu trợ Trung ương hỗ trợ nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước