Lớp học gầm cầu cho trẻ em ngay giữa New Dehli

Phương Huyền-Thứ bảy, ngày 26/04/2014 06:00 GMT+7

Lớp học của thầy giáo Rajesh Kumar Singh. (Ảnh: VTV Online)

Những lớp học được mở ra dưới gầm cầu ngay giữa thủ đô New Dehli, Ấn Độ đã trở thành lối thoát cho tương lai của nhiều trẻ em nghèo sống ở các khu ổ chuột nơi đây.

Với người dân sống ở các khu ổ chuột của thủ đô Ấn Độ, việc bỏ tiền cho con học ở các trường công lập với cơ sở vật chất lạc hậu đôi khi đã khó, chứ chưa nói đến việc học ở trường tư.

Ngay dưới chân cầu của một đoạn đường tàu điện trên cao chạy ngang thủ đô New Dehli là lớp học của thầy giáo Rajesh Kumar Singh. Những tấm bạt vừa là bàn học, cũng vừa là ghế cho các em. Thiếu thốn đủ thứ, nhiều em còn đi chân trần đến lớp.

Lớp học thậm chí đã thay đổi quan niệm của nhiều phụ huynh về vấn đề giáo dục. Nhiều người đã quyết định cho con đi học, đơn giản vì họ hiểu ra, không thể thoát nghèo nếu không học.

Để biết thêm thông tin về lớp học đặc biệt này, mời quý vị theo dõi Video chi tiết:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước