Những câu chuyện khó quên trong gala trực tuyến “chơi vui học tốt”

PV-Thứ bảy, ngày 19/12/2020 10:01 GMT+7

Cùng điểm lại những câu chuyện được chia sẻ thẳng thắn và cởi mở xuyên suốt chương trình Gala “Chơi vui học tốt” của Tổ chức VVOB tại Việt Nam.

Vào tối ngày 18/12, Chương trình Gala đặc biệt "Chơi vui học tốt" của Tổ chức VVOB tại Việt Nam đã diễn ra thông qua hình thức phát trực tuyến, khán giả hoàn toàn có thể theo dõi lại trên 2 fanpage: VVOB Vietnam và Trung tâm tin tức VTV24.

Những câu chuyện khó quên trong gala trực tuyến “chơi vui học tốt” - Ảnh 1.

Những tiết mục trình diễn và giao lưu đặc sắc của "Bố con sâu", ca sĩ Lưu Hương Giang và rapper nhí Nam Anh Piggy

Sự kiện được mở màn bằng hoạt cảnh tái hiện một lớp học với hoạt động "Kể lại câu chuyện bằng những cách khác nhau". Các bạn học sinh sắm vai nhân vật hai chú gà con, tự mình sáng tác lời thoại và diễn xuất một cách tự nhiên, vừa là để ghi nhớ nội dung bài học vừa thúc đẩy khả năng sáng tạo tình huống truyện, rèn luyện các kỹ năng mềm, tự tin đứng trước đám đông.

Chị Thanh Lan (Hà Nội) bình luận: "Tôi cũng đã từng áp dụng hoạt động "Kể lại câu chuyện bằng những cách khác nhau" này tại nhà. Nhà tôi có 2 cháu trai, 1 cháu thì kể lại bằng cách nhập vai, 1 cháu thì làm thủ công, con rối và chú gà. Hai bạn nhỏ rất thích thú và mình thấy 2 bạn có thể ghi nhớ câu chuyện rất nhanh."

Những câu chuyện khó quên trong gala trực tuyến “chơi vui học tốt” - Ảnh 2.

Hoạt động "Kể lại câu chuyện bằng những cách khác nhau"

Tiếp nối chương trình là những câu chuyện được chia sẻ thẳng thắn và cởi mở từ góc nhìn của chính các em nhỏ, bố mẹ, thầy cô và các chuyên gia khách mời trong quá trình tham gia dự án iPLAY. Đây là Dự án tập trung vào việc lồng ghép các phương pháp "Học thông qua Chơi" trong hệ thống bồi dưỡng giáo viên hiện hành và các chương trình phát triển chuyên môn tại trường cho cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học. Các cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học tham gia vào các khóa tập huấn của dự án iPLAY được xem như một phần trong chương trình bồi dưỡng chuyên môn hàng năm. Mỗi hoạt động của dự án iPLAY đều góp phần triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới một cách hiệu quả.

Những câu chuyện khó quên trong gala trực tuyến “chơi vui học tốt” - Ảnh 3.

Những chia sẻ hữu ích từ khách mời PGS.TS Trần Thành Nam

Những câu chuyện khó quên trong gala trực tuyến “chơi vui học tốt” - Ảnh 4.

Góc nhìn của giáo viên về hướng tiếp cận "Học thông qua chơi"

Cùng đồng hành với sứ mệnh phát triển toàn diện cho trẻ những kỹ năng cần thiết trong tương lai, tổ chức VVOB tại Việt Nam đã và đang triển khai dự án iPLAY trong giai đoạn từ 2019 đến 2023. Dự án iPLAY Việt Nam hoạt động tại Thái Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Trị, Đà Nẵng trong giai đoạn từ 2020 đến 2021, và tại Quảng Ngãi, Hà Nội, Lai Châu, Hà Giang từ 2021 đến 2022, trước khi được nhân rộng ra toàn quốc thông qua hình thức học trực tuyền (2022-2023).

Học thông qua chơi không có nghĩa tất cả các hoạt động học tập cần vui chơi, hay tất cả các thời điểm chơi cũng cần có mục tiêu học tập. Hoạt động học thông qua chơi có 5 đặc điểm chính: Có sự vui vẻ của học sinh, sự tham gia tích cực, nhiều cơ hội thử nghiệm, có tương tác xã hội, và là những hoạt động có ý nghĩa.

Mục tiêu tổng thể của dự án là nâng cao kỹ năng phát triển toàn diện cho học sinh Việt Nam thông qua lồng ghép phương pháp Học thông qua chơi (HTQC) vào chương trình giáo dục tiểu học, góp phần đạt mục tiêu của chương trình giáo dục 2018.

Để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng phương pháp Học thông qua Chơi, VVOB sẽ hợp tác với Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam để tổ chức các hoạt động cộng đồng dành cho người chăm sóc trẻ, nhằm thay đổi các quan niệm giáo dục cũ, ưu tiên phát triển kỹ năng nhận thức đồng thời nâng cao kỹ năng xã hội, thể chất, cảm xúc và sáng tạo cho trẻ.

Những câu chuyện khó quên trong gala trực tuyến “chơi vui học tốt” - Ảnh 5.

Bà Lê Thị Bích Hạnh – Quản lý chương trình giáo dục tiểu học và ông Koen Verrecht – Cố vấn giáo dục dự án IPLAY, tổ chức VVOB tại Việt Nam chia sẻ tại Gala

Đón xem livestream trực tiếp, khán giả cũng đã nhận được những phần quà cực kỳ có giá trị thông qua thử thách của chương trình. Và quan trọng hơn cả là quý phụ huynh, thầy cô đã có được những kiến thức nhất định để học không chỉ đơn thuần là việc ghi nhớ các nội dung kiến thức. Việc có cơ hội để chia sẻ ý tưởng và hành động, chủ động đưa ra lựa chọn và quyết định về cách mình muốn học có thể dẫn trẻ đến việc học sâu hơn và được nhiều kỹ năng hỗ trợ việc học tập suốt đời.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước