Xây dựng lộ trình giảm dần quy mô sinh viên đại học chính quy

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 08/01/2016 09:08 GMT+7

VTV.vn - Đây là nội dung công văn về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học có quy mô sinh viên đại học chính quy vượt mức quy định.

Những cơ sở giáo dục đại học hiện có quy mô sinh viên đại học chính quy cao hơn quy định (không vượt quá 15.000 sinh viên đại học chính quy, riêng với nhóm ngành sức khỏe không vượt quá 8.000 sinh viên, nhóm ngành nghệ thuật không vượt quá 5.000 sinh viên), phải xây dựng lộ trình giảm dần quy mô sinh viên đại học chính quy.

Đây là nội dung công văn số 6843/BGDĐT-KHTC về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học có quy mô sinh viên đại học chính quy vượt mức quy định vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi các trường đại học. Các trường phải gửi báo cáo về Bộ trước ngày 31/3 để xem xét, quyết định.

Riêng năm 2016, việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh được tính theo quy định cũ và không vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015.

Trước đó, ngày 16/12/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT về việc xác định chỉ tiêu của các cơ sở giáo dục đại học. Theo đó, bên cạnh tiêu chí về tỷ lệ sinh viên/giảng viên và diện tích sàn xây dựng như trước đây, Bộ quy định các trường không vượt quá quy mô 15.000 sinh viên đại học hệ chính quy.

Cũng theo thống kê của Bộ, với quy định mới này, có 18 trường vượt quy mô như Đại học Cần thơ có hơn 32.400 sinh viên, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có gần 30.500 sinh viên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam có gần 30.400 sinh viên, Đại học Bách khoa Hà Nội hơn 26.000 sinh viên.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước