Khánh Hòa: Trẻ em điều khiển xe máy - Vì sao khó ngăn chặn?

Tấn Quýnh, Phạm Việt-Thứ ba, ngày 12/04/2022 15:18 GMT+7

VTV.vn - Những đứa trẻ 13-14 tuổi lại điều khiển xe máy - chuyện không thể chấp nhận nhưng lại hiển nhiên diễn ra hàng ngày tại nhiều vùng quê ở tỉnh Khánh Hòa.

Trẻ em điều khiển xe máy là thực tế khá nổi cộm nhiều năm qua ở vùng quê tỉnh Khánh Hòa, nhất là những ngôi làng đồng bào dân tộc thiểu số. Rất nhiều em bắt đầu lái xe máy lúc 12 tuổi, còn tuổi 14 - 15 lái xe máy thì lại càng phổ biến. Trong khi đó, theo quy định, người đủ 16 tuổi trở lên mới được lái xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50 cm3.

Nhưng ở khu vực miền núi, rất khó xử lý những trường hợp trẻ em điều khiển xe máy. Trong khi đó, gia đình lại không kiểm soát, hoặc nếu có thì những lời nhắc nhở lại không đủ sức ngăn các em điều khiển xe máy. 

Vẫn còn đó nỗi đau tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em điều khiển xe máy…Nhưng, nghịch lý là vẫn tiếp diễn hàng ngày những trường hợp trẻ em điều khiển xe máy với bao mối nguy hiểm chực chờ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước