TP. HCM: Thách thức đặt ra khi triển khai thu phí không dừng

Hạnh Vân, Văn Dương-Thứ sáu, ngày 11/12/2020 15:57 GMT+7

VTV.vn - Phải thực hiện xong việc lắp đặt thu phí không dừng chậm nhất đến ngày 31/12/2020. Đây là một thách thức đối với 6 trạm thu phí của TP. HCM khi phải thực hiện yêu cầu này.

Trạm thu phí cầu Phú Mỹ nằm giữa địa bàn quận 2 và quận 7.Tháng 3/2019, trạm thu phí này bắt đầu lắp đặt 4 làn thu phí tự động với mỗi chiều 2 làn. Tháng 1/2020, trạm tiếp tục lắp đặt thêm 4 làn thu phí nữa, nâng tổng số làn thu phí tự động lên 8 làn. Sau hơn một năm triển khai, nhờ sử dụng làn thu phí không dừng riêng, số lượt phương tiện sử dụng ngày một tăng. Trung bình mỗi ngày có hơn 7.100 lượt, chiếm 25% tổng số phương tiện lưu thông qua lại trạm.

Việc thu phí không dừng mang lại nhiều tiện ích là thế nhưng chính đơn vị quản lý trạm thu phí cầu Phú Mỹ thừa nhận, tỷ lệ 25% lượt phương tiện sử dụng chưa đạt được như mong đợi. Nguyên nhân đầu tiên đến từ việc không đồng bộ ở các trạm thu phí. Hiện mỗi trạm thu phí sử dụng một công nghệ riêng để thu phí. Điều này khiến cho nhiều tài xế không mặn mà với việc dán thẻ, dù thẻ này thời gian đầu được dán miễn phí.

Đó là chưa kể, trạm thu phí còn phải khắc phục những lỗi thường xảy ra với các phương tiện khi sử dụng thu phí không dừng: không đọc được thẻ, lỗi rơi thẻ, lỗi thẻ hết tiền.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước