Công bố cuộc thi "Ý tưởng kịch bản video clip chống vi phạm bản quyền"

PV-Thứ ba, ngày 17/03/2020 12:30 GMT+7

VTV.vn - Cuộc thi do Truyền hình K+ phối hợp cùng Hiệp hội điện ảnh Hoa Kỳ (MPA) và Đại sứ quán Mỹ (USE) tổ chức.

Trong khuôn khổ các hoạt động nhân ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/04), Truyền hình K+ phối hợp với MPA, USE tổ chức cuộc thi tìm kiếm ý tưởng hay cho video clip tuyên truyền ý thức xem nội dung có bản quyền, nói không với các hình thức vi phạm bản quyền.

Dưới đây là thông tin chi tiết về cuộc thi:

1. Đối tượng tham gia: 

Cá nhân, tổ chức làm phim chuyên hoặc không chuyên, không giới hạn đối tượng.

2. Thời gian nộp bài dự thi: 10/3/2020 – 12/4/2020

3. Hình thức tham dự: 

- Lựa chọn 1 trong 2 hình thức sau:

+ Kịch bản dạng text 1 trang A4 font chữ New Courier size 10 bằng tiếng Việt

+ Gửi video clip thời lượng 30 - 45 giây

4. Địa chỉ nhận bài dự thi: baovebanquyen@vstv.vn

5. Nội dung dự thi:

Câu chuyện tuyên truyền ý thức không xem, chia sẻ, phát tán nội dung không có bản quyền trên mạng internet, hoặc nêu tác hại cho bản thân, gia đình, xã hội từ hành vi vi phạm bản quyền, hoặc bất kỳ câu chuyện nào thể hiện được thông điệp của ngày SHTT – tôn trọng sáng tạo, nói không với vi phạm bản quyền.

Thông qua câu chuyện, người xem ý thức hơn về hành vi xem của bản thân và những người xung quanh.

6. Thời gian công bố giải: 

Lễ trao giải sẽ được diễn ra tại 2 khu vực:

- Tại TP. HCM: Ngày 21/4/2020, tại Trung tâm văn hóa Mỹ

- Hà Nội: Ngày 23/4/2020, tại Đại sứ quán Mỹ

Giải thưởng: 2 giải mỗi giải trị giá 12.000.000 VND (Mười hai triệu đồng) bằng tiền mặt cho 1 kịch bản/clip xuất sắc nhất mỗi khu vực. Người nhận giải tham dự buổi lễ trao giải tại Hà Nội hoặc Tp.HCM sẽ tự chịu chi phí đi lại, ăn ở.

Công bố cuộc thi Ý tưởng kịch bản video clip chống vi phạm bản quyền - Ảnh 1.

7. Quy định cuộc thi:

- Người tham dự đảm bảo bản quyền cho sản phẩm dự thi (bao gồm ý tưởng kịch bản, hình ảnh nhân vật trong clip), trong trường hợp vi phạm bản quyền, hồ sơ dự thi sẽ bị loại và người tham dự phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi vi phạm bản quyền của mình.

- Ý tưởng, nội dung dự thi không được trùng lặp, sao chép các sản phẩm đã có.

- Đối với ý tưởng kịch bản/clip được giải, K+ có toàn quyền sử dụng để chỉnh sửa, sản xuất thành sản phẩm cuối cùng nhằm mục đích tuyên truyền bảo vệ bản quyền trên tất cả các phương tiện truyền thông mà không cần sự đồng ý của tác giả, cũng như không phải trả phí bản quyền. Tác giả đoạt giải sẽ được mời tham gia vào quá trình sản xuất clip.

Thí sinh dự thi có thể tham khảo tại các địa chỉ dưới đây:

https://www.youtube.com/watch?v=3XmW4WUXtBs

https://www.youtube.com/watch?v=PgwesPZeouY

https://ictnews.vn/internet/xa-hoi/dien-vien-xuan-bac-keu-goi-khong-xem-phim-tren-web-vi-pham-ban-quyen-117282.ict

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước