100 tỷ USD vốn đầu tư đã "chảy" khỏi Nga

Phương Thanh-Thứ hai, ngày 19/05/2014 17:03 GMT+7

Trước vấn đề căng thẳng giữa Nga và EU vẫn chưa có lối thoát, nhiều nhà đầu tư đã tỏ ra lo ngại và đồng loạt rút vốn khỏi Nga.

Số vốn chảy khỏi nền kinh tế Nga tính đến thời điểm hiện tại là gần 100 tỷ USD. Cơ quan Thống kê quốc gia Nga cho biết, trong quý 1/2014 nền kinh tế nước này tăng trưởng 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm mạnh so với mức tăng 2% trong quý 4/2013.

Tháng trước, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho rằng, kinh tế Nga đã rơi vào suy thoái về mặt kỹ thuật, sau khi tăng trưởng âm trong hai quý liên tiếp. Và kinh tế nước này có thể không tăng trưởng trong năm nay khi phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt lên các ngành "xương sống" của nền kinh tế như năng lượng và sản xuất vũ khí.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước