1.000 tỷ USD đầu tư vào các dự án dầu có nguy cơ biến mất

Thanh Lâm (VTV24 - bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 22/12/2014 15:58 GMT+7

“1.000 tỷ USD đầu tư vào các dự án dầu mỏ trong tương lai đang có nguy cơ biến mất do thua lỗ” - đây là nhận định vừa được Ngân hàng Goldman Sachs đưa ra.

Tính trong vòng 6 tháng qua, giá dầu thô đã mất tới 49%, mức sụt giảm mạnh nhất trong 5 năm qua.

Theo Goldman Sachs, với mức giá đó, hàng loạt dự án dầu dù còn hoạt động được thì cũng sẽ có nguy cơ bị thua lỗ nặng, đặc biệt là các dự án khai thác dầu ở Bắc Cực, khai thác ở các vùng biển sâu và các dự án dầu cát của Canada và Venezuela.

Nghiên cứu trên cũng chỉ ra, thậm chí với mức giá dầu hồi phục lại mức 70 USD/thùng cũng chỉ 1/3 trong số 400 dự án dầu mỏ và khí đốt còn thu được lợi nhuận.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước