5 doanh nghiệp cuối cùng bàn giao về siêu ủy ban

Minh Hằng (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 16/11/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - 5 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã được bàn giao về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp vào chiều 15/11.

Các tập đoàn, tổng công ty được ký kết bàn giao gồm:

- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

- Tổng công ty Cà phê Việt Nam.

- Tổng công ty Lương thực Miền Nam.

- Tổng công ty Lương thực Miền Bắc.

- Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam.

Tổng số vốn của 5 doanh nghiệp đạt khoảng 50.000 tỷ đồng, hoạt động tương đối ổn định, có chiến lược mục tiêu rõ ràng. Ngoài ra, đây đều là các doanh nghiệp có quỹ đất lớn, từ vùng sâu vùng xa cho đến thành phố.

Như vậy, tính đến nay, 5 bộ đã hoàn tất việc bàn giao 19 doanh nghiệp Nhà nước về một đầu mối là Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Chỉ còn 19 tập đoàn, công ty trong 'siêu ủy ban' Chỉ còn 19 tập đoàn, công ty trong "siêu ủy ban" Thành lập 'siêu ủy ban' quản lý vốn Nhà nước: Đâu là nhân tố then chốt? Thành lập "siêu ủy ban" quản lý vốn Nhà nước: Đâu là nhân tố then chốt? “Thành lập một siêu ủy ban quản lý 100 tỷ USD là cần thiết” “Thành lập một siêu ủy ban quản lý 100 tỷ USD là cần thiết”

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước