Australia chặn vụ bán 1,3% diện tích quốc gia cho tập đoàn Trung Quốc

Vân Anh - An Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 29/04/2016 23:34 GMT+7

VTV.vn - Đây là thông tin vừa được Bộ trưởng Tài chính Australia Scott Morrison tuyên bố.

Theo đó, Australia sẽ không thông qua thương vụ mua bán, sát nhập giữa công ty chăn nuôi gia súc lớn nhất nước này Kidman & Co. và tập đoàn Bằng Hân Thượng Hải của Trung Quốc.

Chính phủ Australia lo ngại rằng, thương vụ mua bán này sẽ đi ngược lại lợi ích quốc gia vì các nông trại của Kidman & Co. có quy mô và tầm quan trọng lớn. Bên cạnh đó, ông Morrisson cũng cho rằng, việc Kidman & Co gộp bán gần như toàn bộ tài sản vào một thương vụ sẽ tạo ra tình trạng độc quyền khiến nhiều công ty của Australia không đủ sức cạnh tranh.

Được biết, Kidman & Co. là chủ đầu tư nhân lớn nhất Australia, sở hữu 1,3% tổng diện tích Australia và 2,5% diện tích đất nông nghiệp của nước này. Hiện dự kiến thời hạn phản hồi của các bên liên quan sẽ là trước ngày 4/5.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước