Bà bán xôi "hóa" doanh nghiệp: Không thể máy móc!

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 01/06/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Với khả năng quản trị hạn chế trong khi lại có quá nhiều thủ tục hành chính phải làm đang được cho là những lý do khiến hộ kinh doanh ngại chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Hơn 5 triệu hộ kinh doanh trên cả nước hiện đang đóng góp gần 30% GDP có thể sẽ phải chuyển đổi thành doanh nghiệp trong tương lai, nếu dự thảo doanh nghiệp 2014 được sửa đổi, bổ sung đưa các hộ kinh doanh vào phạm vi điều chỉnh. 

Việc chuyển đổi này được kỳ vọng sẽ đem lại một môi trường kinh doanh minh bạch và thuận lợi hơn cho khối kinh tế này. Tuy nhiên thực tế cũng cho thấy, nếu việc chuyển đổi được áp dụng một cách máy móc và áp đặt cho tất cả các hộ kinh doanh thì sẽ có những khó khăn nảy sinh.

Để khuyến khích chuyển đổi tất cả 5 triệu hộ kinh doanh lên thành doanh nghiệp không phải là điều dễ dàng. Câu chuyện xây dựng mô hình nhượng quyền, phát triển từ gánh xôi lên thành doanh nghiệp của chị Nguyễn Tuyết Nhung là một ví dụ khi phải tốn rất nhiều công sức và chi phí.

"Giữa 2 quy định của hộ cá thể và doanh nghiệp khoảng cách rất xa nhau. Ví dụ 1 hộ cá thể làm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm khá dễ dàng nhưng làm doanh nghiệp quy định vệ sinh an toàn thực phẩm khó hơn" - chị Nguyễn Tuyết Nhung cho hay.

Với khả năng quản trị hạn chế trong khi lại có quá nhiều thủ tục hành chính phải làm đang được cho là những lý do khiến hộ kinh doanh ngại chuyển đổi thành doanh nghiệp. Do đó, thủ tục chuyển đổi nếu thuận tiện, có lợi hơn mô hình hiện tại thì không cần bắt buộc hay thúc ép, nhiều hộ kinh doanh sẽ tự nguyện chuyển đổi trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước