Bãi bỏ tội kinh doanh trái phép, doanh nghiệp đỡ lo

Trung tâm Tin tức VTV24/Thời báo kinh tế Sài Gòn-Thứ năm, ngày 02/03/2017 16:39 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Bộ luật Hình sự 2015 đã bỏ tội kinh doanh trái phép tại Điều 159. Bỏ tội kinh doanh trái phép sẽ giúp mở rộng quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp.

Bộ luật Hình sự 2015 đã bỏ tội kinh doanh trái phép tại Điều 159. Theo đó, không xử lý hình sự đối với hành vi kinh doanh không có đăng ký kinh doanh, kinh doanh không đúng với nội dung đã đăng ký hoặc kinh doanh không có giấy phép riêng trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy phép.

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đây là điều cần thiết. Pháp luật về kinh doanh của nước ta trong thời gian gần đây đã có nhiều quy định hướng đến quyền tự do kinh doanh.

Đặc biệt, Điều 33 của Hiến pháp 2013 đã quy định "Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm". Do đó, "tội kinh doanh trái phép" với cách hiểu rộng như kinh doanh không có giấy phép, không đúng ngành, nghề đăng ký, duy trì là chưa phù hợp, không cần thiết, đi ngược lại tinh thần về quyền tự do kinh doanh mà Nhà nước đang hướng đến.

Bỏ tội kinh doanh trái phép sẽ giúp mở rộng quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp. Thương nhân chỉ bị truy tố bởi các tội với các hành vi đã được miêu tả rõ trong luật.

Việc kinh doanh mà chưa làm thủ tục đăng ký hoặc đăng ký không chính xác chỉ là những vi phạm về mặt thủ tục hành chính, chưa gây tác động tiêu cực cho xã hội. Do đó, chỉ cần xử lý ở mức độ vi phạm hành chính là đủ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước