Báo cáo tác động của dịch bệnh đến nền kinh tế

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/04/2020 14:01 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Đã có trên 15% số doanh nghiệp phải cắt giảm quy mô sản xuất. Khoảng 400.000 lao động bị ảnh hưởng do các doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh.

Đây là thông tin vừa được công bố trong Báo cáo tác động của COVID-19 đến nền kinh tế của trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Nếu dịch bùng phát hơn nữa, số lao động bị giảm giờ làm hoặc bị mất việc làm là khoảng 880.000 đến hơn 1,3 triệu người. Khoảng 2/3 doanh nghiệp phải cắt giảm chi phí hoạt động thường xuyên. Ngoài ra phương án cắt giảm lao động, giảm qui mô sản xuất kinh doanh cũng là cách được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Tỷ lệ doanh nghiệp chuyển đổi hình thức sản xuất kinh doanh cho phù hợp với bối cảnh mới chưa nhiều.

Bản báo cáo dựa trên nghiên cứu của hơn 50 chuyên gia, nhà khoa học và tổ chức quốc tế với hơn 500 doanh nghiệp trong nước. Qua đó cũng thông qua 3 kịch bản dự báo về tác động của COVID-19 tới kinh tế Việt Nam. Trên cơ sở đó, đưa ra các khuyến nghị chính sách trong giai đoạn dịch bệnh và hậu COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước