Bắt đầu phiên tòa xét xử dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 21/01/2020 14:41 GMT+7

VTV.vn - Để được tự do, bà Mạnh Vãn Chu và các luật sư cần phải thuyết phục được thẩm phán rằng các cáo buộc của Mỹ nhằm vào bà này là không phù hợp với luật Canada.

Ngày 21/1, Giám đốc Tài chính (CFO) của tập đoàn Huawei, bà Mạnh Vãn Chu đã được đưa tới một tòa án của Canada để tham gia phiên xử kéo dài khoảng 5 ngày xem xét việc dẫn độ bà về Mỹ hay không.

Để được tự do, CFO Huawei và các luật sư của bà cần phải thuyết phục được thẩm phán rằng các cáo buộc của Mỹ nhằm vào bà này là không phù hợp với luật Canada. Trước đó, Mỹ cáo buộc bà Mạnh Vãn Chu có hành vi lừa dối ngân hàng HSBC về mối quan hệ giữa Huawei và một công ty tại Iran, đẩy HSBC vào nguy cơ vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ. 

Việc bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu đẩy Canada vào "thế kẹt" trong mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Quyết định của phiên tòa cũng gián tiếp liên quan đến việc Canada liệu có cho phép Huawei tham gia vào cung cấp thiết bị mạng 5G cho nước này hay không.

Trung Quốc hối thúc Canada trả tự do bà Mạnh Vãn Chu Trung Quốc hối thúc Canada trả tự do bà Mạnh Vãn Chu

VTV.vn - Ngày 12/7, Trung Quốc đã kêu gọi Canada ngay lập tức trả tự do cho cựu Giám đốc Tài chính của tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước