Bị đình chỉ tư cách thành viên G8, Nga vẫn bình thản

TCKD-Thứ ba, ngày 25/03/2014 15:12 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Nga sẽ không theo đuổi tư cách thành viên của G8. (Ảnh: Reuter)

Tổng thống Mỹ Barack Obama và các lãnh đạo khác đã đình chỉ tư cách thành viên của Nga trong nhóm các cường quốc công nghiệp G8.

Đây được coi là đòn đáp trả mới nhất từ các nước G8 với việc Crimea sáp nhập vào Nga.

CNN dẫn thông báo của Nga liên quan đến việc loại bỏ Nga rằng, luật pháp quốc tế ngăn cấm việc tiếp nhận một phần hoặc tất cả lãnh thổ của một quốc gia khác bằng ép buộc hoặc vũ lực.

Trong khi đó, Moscow khá bình thản với động thái này. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong một phát ngôn cho biết, Nga sẽ không theo đuổi tư cách thành viên của G8 và đây không phải là chuyện to tát. Bên cạnh việc loại Nga ra khỏi G8, ngày 24/3, nhóm này cũng hủy Hội nghị thượng đỉnh dự kiến do Nga đăng cai.

Mời quý vị theo dõi Video chi tiết:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước