Bộ GTVT chủ trương "biến cơ chế thành tiền đầu tư" hạ tầng GT

Đức Chung (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 29/10/2014 17:21 GMT+7

Ảnh minh họa

Đây là khẳng định của Bộ Trưởng Đinh La Thăng trong buối làm việc với các Cục, Vụ về xã hội hoá xây dựng các dự án giao thông.

Bộ trưởng Bộ GTVT cho rằng không thể cứ ngồi chờ ngân sách rót vốn để đầu tư hạ tầng trong khi nguồn vốn rất hạn hẹp mà nhu cầu phát triển hạ tầng rất lớn.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết, hiện nay có sự bất cập là các doanh nghiệp không tham gia xây dựng dự án lại đang được quyền khai thác các dịch vụ đi kèm như quảng cáo, các trạm dừng nghỉ, bến neo đậu.

Để tăng hấp dẫn các nhà đầu tư, tới đây với các dự án mới, Nhà nước sẽ lo mặt bằng để xây dựng các dịch vụ này ở tất cả các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường biển, thậm chí cả đường hàng không.

Trước mắt, Bộ trưởng đã chỉ đạo Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam nhanh chóng hoàn tất thủ tục bán 5 dự án đường cao tốc để lấy vốn đầu tư các dự án tiếp theo. Đồng thời, các đơn vị trong ngành cũng phải lên kế hoạch bán các dự án trên cả nước.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước