Bộ GTVT không cho phép mở rộng hoạt động của Grabcar

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 28/06/2018 14:34 GMT+7

VTV.vn - Bộ GTVT chỉ không cho phép mở rộng hoạt động của loại hình Grabcar ra ngoài địa bàn 5 tỉnh thí điểm, còn Grabtaxi vẫn được phép triển khai ở tất cả các địa phương.

Đó là khẳng định vừa được Grab Việt Nam đưa ra sau khi Bộ GTVT có văn bản liên quan đến việc mở rộng hoạt động của doanh nghiệp này.

Theo Bộ GTVT, Grab Việt Nam chỉ được phép cung cấp ứng dụng gọi xe cho các đơn vị kinh doanh vận tải và các phương tiện đã được địa phương cấp phù hiệu. Ngoài ra, Grab không được làm việc trực tiếp với lái xe taxi để cung cấp phần mềm khi chưa có sự đồng ý của doanh nghiệp taxi và Sở GTVT địa phương. 

Đại diện Bộ GTVT cho biết, sở dĩ đơn vị này đưa ra yêu cầu trên bởi mặc dù Grab Việt Nam chỉ xin phép mở rộng Grabtaxi nhưng thực tế vẫn có những hoạt động quảng cáo, kêu gọi lái xe chạy Grabcar. 

Về phía Grab Việt Nam, doanh nghiệp này cho biết, theo quy định, Grabcar hiện chỉ được vận hành trên địa bàn 5 tỉnh thành thí điểm. Grabtaxi về bản chất vẫn là taxi truyền thống, lái xe và giá cước thuộc quản lý của hãng, ứng dụng Grab chỉ giúp khách hàng gọi xe, hiển thị giá cước, quãng đường dự kiến để tham khảo. Do đó, dịch vụ này nằm ngoài đề án thí điểm của Bộ GTVT.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước