Các chuyên gia đánh giá như thế nào về số liệu xuất khẩu tháng 8 của Trung Quốc?

Việt Linh - Thanh Hiệp-Thứ sáu, ngày 10/09/2021 06:42 GMT+7

VTV.vn - Việc xuất khẩu của Trung Quốc tháng 8 bật tăng tới hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái là thông tin vượt mọi đánh giá của các chuyên gia.

Thông tin gây nhiều sự chú ý với các thị trường châu Á tuần này là việc số liệu thương mại tháng 8 của Trung Quốc được công bố với những kết quả vượt xa kỳ vọng, trong đó tổng giá trị xuất khẩu lập kỷ lục lên tới hơn 293 tỷ USD. Các chuyên gia nhìn nhận như thế nào về đà tăng trưởng đột biến này của nền kinh tế số 2 thế giới?

Về phía Trung Quốc, điều này tiếp tục cho thấy nền kinh tế số 2 thế giới đang giữ vững sự phục hồi mạnh mẽ trong suốt hơn 1 năm qua sau đợt dịch đầu tiên tại Vũ Hán.

Ông Li Kuiwen, Giám đốc Cơ quan Thống kê và Phân tích, Tổng cục Hải quan Trung Quốc, cho biết: "Nhờ hiệu quả trong kiểm soát dịch bệnh, nền kinh tế Trung Quốc vẫn giữ đà tăng trưởng ổn định từ đầu năm. Ngay cả khi so sánh với số liệu cùng kỳ 2019, xuất khẩu từ đầu năm đến nay vẫn tăng gần 23%".

Theo chuyên gia quốc tế, nguyên nhân của đà tăng trưởng bất ngờ này đến từ nhu cầu của các nhà nhập khẩu tại thị trường Mỹ và châu Âu vẫn đang cao, đặc biệt cho mùa mua sắm cuối năm.

Số liệu thương mại tích cực tháng 8 cũng góp phần giảm bớt những lo ngại về nguy cơ giảm tốc kinh tế Trung Quốc trong quý 3.

Các chuyên gia đánh giá như thế nào về số liệu xuất khẩu tháng 8 của Trung Quốc? - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ: Reuters.

Bà Liu Peiqian, chuyên gia kinh tế, Ngân hàng đầu tư NatWest Market, nhận định: "Dù vẫn cho thấy một đà phục hồi không đồng đều nhưng số liệu tháng 8 cũng hạ nhiệt khả năng kinh tế Trung Quốc suy giảm tăng trưởng đột ngột, do đó, giới chức nước này cũng có thể sẽ giữ nguyên chính sách nới lỏng có chọn lọc hiện nay".

Tuy nhiên, trong trung hạn, các chuyên gia nhìn nhận mức tăng hiện nay sẽ chỉ có tác động nhất thời.

Chỉ số PMI đơn hàng xuất khẩu đã ở mức dưới 50 điểm trong 3 tháng qua cho thấy nhu cầu đang có nhiều dấu hiệu thu hẹp. Ngoài một số loại hàng hóa được thúc đẩy bởi đại dịch, nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ sớm hạ nhiệt trong phần còn lại của năm nay.

Bà Sheana Yue, chuyên gia kinh tế, hãng nghiên cứu thị trường Capital Economics, cho biết: "Giới chức Trung Quốc cũng nhìn nhận với diễn biến dịch COVID-19 phức tạp trên toàn cầu hiện nay, cùng với số liệu từ quý 4 năm trước đã phục hồi mạnh, mức tăng trưởng xuất khẩu lặp lại ấn tượng như trong tháng 8 sẽ khó lặp lại trong thời gian tới".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước