Các công ty Mỹ tăng cường đầu tư vào Nga bất chấp căng thẳng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 25/01/2019 16:50 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Sputnik)

VTV.vn - Bất chấp các đòn trừng phạt kinh tế và hàng loạt khối tài sản của các công ty Nga tại Washington bị phong toả nhưng các tập đoàn Mỹ vẫn tỏ ra hào hứng với thị trường Nga.

Thông tin trên được đưa ra tại Diễn đàn kinh tế Davos

Theo Giám đốc Điều hành Quỹ đầu tư trực tiếp Nga - một quỹ đầu tư trị giá 10 tỷ đô la do Chính phủ nước này thành lập cho biết, Mỹ là quốc gia đầu tư lớn thứ 3 vào các dự án mới của Moscow trong năm 2018, đứng sau Đức và Trung Quốc. Năm ngoái đã có thêm khoảng 30 công ty mới của Mỹ đã hoạt động tại Nga.

Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Mỹ (Amcham) tại Nga tiết lộ, các công ty Mỹ muốn duy trì sự hiện diện tại Nga, thậm chí một số công ty còn đầu tư tăng cường quy mô hoạt động tại đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước