Các doanh nghiệp đa quốc gia giảm mạnh đóng thuế trong thập kỷ qua

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 12/03/2018 16:05 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Financial Times)

VTV.vn - Các tập đoàn đa quốc gia trên thế giới đang nộp thuế ít hơn thời điểm khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, theo phân tích mới đây nhất của Financial Times.

Mức thuế của doanh nghiệp, tính theo những gì họ công bố trong sổ sách kế toán đã giảm 9% tính từ khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên, một phần do chính phủ các nước đang chạy đua giảm thuế và một phần quan trọng đến từ việc nhiều tập đoàn đa quốc gia vẫn đang né được các biện pháp siết chặt đóng thuế.

Một khảo sát khác của KPMG cho biết thêm, tính từ khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008, thuế thu nhập doanh nghiệp trong nhóm nước thuộc OECD giảm 5%, trong khi đó thuế đánh vào người tiêu dùng và người lao động lại tăng lên 6%.

Công ty Grab sẽ kê khai, đóng thuế thay tài xế Công ty Grab sẽ kê khai, đóng thuế thay tài xế

VTV.vn - Công ty TNHH Grab taxi, tổ chức hợp tác xã, doanh nghiệp sẽ thực hiện kê khai và nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh vận tải theo hình thức GrabCar.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước