Các doanh nghiệp ngành tài chính có cái nhìn thận trọng trong năm 2019

-Thứ năm, ngày 03/01/2019 06:13 GMT+7

VTV.vn - Phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với giới chuyên gia, các nhà quản lý ngành tài chính, chứng khoán về thị trường này trong năm 2019.

Trong năm qua 2018, các doanh nghiệp gọi vốn được nhiều hơn từ thị trường vốn như thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu hay các quỹ đầu tư. Tỷ trọng cung ứng vốn từ thị trường vốn tăng lên 14%, thay vì 10,2% như năm 2017, đồng nghĩa nền kinh tế đã giảm bớt sự phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng.

Tuy nhiên, năm 2018 cũng là năm đầu tiên trong 5 năm thị trường chứng khoán Việt Nam giảm điểm, chỉ số VN Index đã mất 9,3%. Trong khi với ngành ngân hàng, mặc dù các ngân hàng vẫn có lợi nhuận tăng 40%, nhưng tín dụng dự kiến sẽ tăng trưởng chậm nhất trong 4 năm. Đặc biệt, ngân hàng tiếp tục bị siết chặt hơn việc cho vay các lĩnh vực rủi ro như bất động sản, chứng khoán. Vì vậy, bước sang 2019, các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính có cái nhìn khá thận trọng.

Dự báo thị trường chứng khoán Việt Nam 2019 Dự báo thị trường chứng khoán Việt Nam 2019

VTV.vn- Năm mới 2019 sẽ chịu những tác động nào? VN-Index sẽ lên xuống ra sao? Ngành nghề nào sẽ có lợi thế cạnh tranh? Những phân tích của chuyên gia sẽ làm rõ hơn các vấn đề này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước