Cần nâng cao giá trị xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

Thái Bình - Anh Tuấn - Thế Tâm (PV Đài THVN thường trú tại Trung Quốc)-Thứ tư, ngày 05/12/2018 15:10 GMT+7

VTV.vn - Hiện đã có 8 loại nông sản của Việt Nam được cấp phép xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc. Tuy nhiên, đây là con số quá ít so với tiềm năng của nước ta.

Sầu riêng Thái Lan đang tràn ngập thị trường Trung Quốc, từ chợ đến các siêu thị vì xuất khẩu chính ngạch. Việt Nam xuất rất nhiều sang Trung Quốc nhưng do xuất tiểu ngạch nên chỉ quanh quẩn ở các tỉnh giáp biên, ít người biết đến thương hiệu.

Bà Trương - người dân tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc - nói: "Tôi có nghe nói một số mặt hàng Việt Nam như cà phê, sầu riêng trái, sầu riêng sấy khô, thanh long... đều rất ngon nhưng cũng không biết rõ lắm. Nếu hiểu biết nhiều hơn, chúng tôi chắc chắn sẽ mua".

Làm việc với Tổng Cục Hải quan Trung Quốc - cơ quan phụ trách về vấn đề kiểm dịch kiểm nghiệm động thực vật và an toàn thực phẩm, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam nhấn mạnh Việt Nam đang tiến tới xây dựng thương hiệu nhiều nông sản để xuất vào Trung Quốc, trong đó không chỉ tiêu thụ tại các tỉnh khu vực biên giới phía Nam mà còn mở rộng tại các tỉnh phát triển vùng Đông Bắc Trung Quốc.

Hiện nay, Việt Nam chỉ mới được cấp phép xuất chính ngạch 8 loại trái cây so với Thái Lan 22 loại. Việt Nam đang tích cực đàm phán để được xuất chính ngạch bơ, sầu riêng, bưởi, dừa, khoai lang….

Ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Việt Nam - nói: "Để vào thị trường Trung Quốc, trước hết doanh nghiệp phải xác định nâng cao chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó phải truy xuất được nguồn gốc và có bao bì nhãn mác rõ ràng".

Với các nước có thế mạnh giống Việt Nam về nông sản nhiệt đới như Thái Lan, Philippines, công nghiệp chế biến phát triển cao, doanh nghiệp hiểu rõ thị hiếu người tiêu dùng Trung Quốc hơn Việt Nam. Tại thị trường Trung Quốc, các sản phẩm đông lạnh hay sấy khô luôn được khuyến khích tiêu thụ bởi đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Dù là nước xuất khẩu nông sản nhiều hàng đầu vào Trung Quốc nhưng tỷ lệ nông sản Việt Nam được cấp phép xuất khẩu chính ngạch là rất ít. Các ngành chức năng đang tích cực đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của Trung Quốc, trong đó khó nhất vẫn là sản xuất hàng hòa và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trung Quốc ngưng mua, sầu riêng rớt giá mạnh Trung Quốc ngưng mua, sầu riêng rớt giá mạnh

VTV.vn - Sầu riêng vụ nghịch của ĐBSCL đang bị rớt giá mạnh khi Trung Quốc siệt chặt nhập khẩu mặt hàng sầu riêng của nước ta.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước