Canada nỗ lực tránh phải đóng cửa nền kinh tế trước sự gia tăng số ca mắc COVID-19 mới

PV (Tổng hợp)-Thứ ba, ngày 20/10/2020 15:05 GMT+7

Ảnh: CNN

VTV.vn - Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhận định, biện pháp phong tỏa chỉ cần áp dụng với các mục tiêu cụ thể, để tránh phải đóng cửa toàn bộ nền kinh tế.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 19/10 bày tỏ tin tưởng rằng Canada sẽ không phải áp dụng biện pháp phong tỏa trên toàn quốc mặc dù số ca mắc COVID-19 mới cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát ở quốc gia này.

Nhà chức trách Canada kêu gọi người dân ở trong nhà nếu không có việc cần thiết phải ra ngoài đường. Số ca mắc mới COVID-19 gia tăng thời gian gần đây được cho là do do người dân không nghiêm túc tuân thủ các quy định về giãn cách xã hội.

Ngày 19/10, Canada ghi nhận 1.742 ca mắc COVID-19 mới trên toàn quốc, trong đó riêng Quebec đã chiếm tới 1.038 ca. Tại Canada, số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 đã vượt 201.000, trong đó có hơn 9.700 trường hợp tử vong.

Canada đã cấp phép sử dụng bộ xét nghiệm nhanh Panbio COVID-19 Antigen. Bộ xét nghiệm này có thể tiến hành phân tích tại chỗ mà không cần thiết bị bổ sung và cho kết quả trong vòng 20 phút. Nhà chức trách nước này cũng thông báo về thỏa thuận mua 20,5 triệu bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh này. Đây là nỗ lực của Canada nhằm ngăn chặn làn sống lây nhiễm thứ 2.

Canada nỗ lực tránh phải đóng cửa nền kinh tế trước sự gia tăng số ca mắc COVID-19 mới - Ảnh 1.

Số ca nhiễm COVID-19 mới tính theo ngày tại Canada có xu hướng gia tăng. Ảnh: THX/TTXVN

Canada ngày 19/10 đã quyết định duy trì các biện pháp hạn chế ở biên giới với Mỹ tới ít nhất là cuối tháng 11/2020, trong bối cảnh số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gia tăng tại cả hai nước. Thủ tướng Trudeau nhận định tình hình dịch bệnh tại Mỹ vẫn gây lo ngại, vì thế, "chúng tôi phải đảm bảo để người dân Canada được an toàn".

Trước đó, Thống đốc Ngân hàng trung ương Canada, ông Tiff Macklem, nhấn mạnh, bản chất của đại dịch COVID-19 gây căng thẳng nhiều nhất đối với các lĩnh vực của nền kinh tế vốn yêu cầu phải có sự tiếp xúc gần. Tình trạng này khiến lượng việc làm sụt giảm, ảnh hưởng mạnh đến các nhóm đối tượng như phụ nữ, nhóm người trong độ tuổi 15-24, nhóm người có thu nhập thấp và cộng đồng thổ dân.

Scotiabank, một trong 5 ngân hàng lớn nhất Canada đã cho phép hầu hết nhân viên làm việc tại nhà do dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến khó lường. Người phát ngôn của Scotiabank, Clancy Zeifman, cho biết ngân hàng này đã thông báo tới các nhân viên ở trụ sở chính đóng tại khu vực đại đô thị Toronto rằng họ có thể tiếp tục làm việc từ xa tới năm 2021.

Canada thay đổi quan điểm về dụng cụ xét nghiệm COVID-19 tại nhà Canada thay đổi quan điểm về dụng cụ xét nghiệm COVID-19 tại nhà

VTV.vn - Bộ Y tế Canada thông báo sẽ xem xét cấp phép lưu hành đối với bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 tại nhà.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước