Cảnh báo người Việt vay nợ vượt quá khả năng chi trả

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 15/01/2018 12:00 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Đây là cảnh báo của Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC).

Theo số liệu thống kê, tăng trưởng tín dụng tiêu dùng Việt Nam tăng đột biến gần 60% trong năm 2017 và dự báo trong 3 năm tới tốc độ tăng trưởng bình quân của lĩnh vực này lên 29% - 30%/năm.

VDSC cho rằng, nguyên nhân do tâm lý lạc quan thái quá của người tiêu dùng vào khả năng thu nhập trong tương lai và họ sẵn sàng đánh đổi, vay mượn nhiều hơn cho chi tiêu ở thời điểm hiện tại.

Theo VDSC, nếu tăng chi tiêu dùng không gắn với tăng trưởng kinh tế "sức khỏe" của nền kinh tế sẽ yếu đi trông thấy trong dài hạn.

'Nở rộ' tình trạng công ty cho vay tiêu dùng đòi nợ kiểu xã hội đen "Nở rộ" tình trạng công ty cho vay tiêu dùng đòi nợ kiểu xã hội đen

VTV.vn - Trong thời gian qua, các công ty cho vay tiêu dùng "nở rộ" ở ĐBSCL. Khi chậm thanh toán, người vay sẽ bị đánh đập, đe dọa bắt cóc theo kiểu xã hội đen.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước