CH Czech: Đề xuất quy định công chức công khai tài sản trên Internet

Khánh Ly (TCKD)-Thứ sáu, ngày 17/04/2015 23:17 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - Theo dự luật mới, các quan chức cần công khai toàn bộ tài sản trên mạng Internet trước khi nhậm chức 1 ngày.

Hội đồng chống tham nhũng của Chính phủ Cộng hòa Czech vừa đề xuất một dự luật mới về chống tham nhũng, trong đó có điều khoản quy định các quan chức phải công khai tài sản của mình trên mạng Internet trước ngày nhậm chức.

Theo dự luật mới, các quan chức cần công khai toàn bộ tài sản trên mạng Internet trước khi nhậm chức 1 ngày. Như vậy, người dân nào cũng có thể biết ngay được số lượng tài sản của một quan chức thay đổi như thế nào kể từ thời điểm nhậm chức.

Dự luật mới còn quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm, theo đó mức phạt tối đa có thể lên tới 500.000 Koruna (khoảng 18.000 Euro).

Dự kiến, dự luật này sẽ được Chính phủ Cộng hòa Czech thảo luận trong những tuần tới, trước khi trình lên Quốc hội thông qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước