Chủ các hãng xe hơi vẫn kiếm bộn

Khánh Ly-Thứ năm, ngày 27/06/2013 13:35 GMT+7

 Thị trường ô tô đã trải qua một năm nhiều biến động, thậm chí nhiều hãng còn phải đóng cửa hàng loạt các nhà máy sản xuất xe hơi. Tuy nhiên, điều đó dường như không mấy ảnh hưởng đến chủ các hãng xe, bởi họ vẫn thu về hàng triệu USD tiền lương trong năm tài chính 2012.

988 triệu Yen là số lương mà Carlos Ghosn, CEO hãng Nissan nhận được trong năm 2012, con số này đã tăng 0,1% so với năm ngoái. Nhưng việc đồng Yen rớt giá mạnh so với các đồng tiền chủ chốt khác đã khiến khoản doanh thu này cũng theo đó mà bị bốc hơi một phần, từ 12 triệu USD xuống chỉ còn khoảng 10 triệu USD. Cho dù là vậy thì Carlos Ghosn vẫn đang là một trong những CEO được trả lương cao nhất đất nước Mặt Trời mọc.

‘ CEO Nissan Carlos Ghosn. Ảnh: autodaily

Theo số liệu từ hãng tư vấn Towers Watson, mức lương của các nhà điều hành những hãng xe lớn trên thế giới cũng đáng kinh ngạc. CEO của hãng GM đã thu về khoảng 11 triệu USD trong năm 2012, trong khi CEO của hãng Ford, dù đã bị cắt giảm 29% lương, nhưng vẫn mang về khoảng 21 triệu USD trong năm tài chính.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước