Chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 08/06/2018 09:56 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Trên thị trường phố Wall, các chỉ số chứng khoán Mỹ đêm qua (7/6) đã có một phiên giao dịch với nhiều diễn biến trái chiều.

Chỉ số công nghiệp Down Jones - theo dõi 30 công ty lớn và có ảnh hưởng nhất thị trường - đã tăng 0,38% nhờ động lực từ thông tin Mỹ - Trung đạt thỏa thuận giải cứu ZTE. Tuy nhiên, sắc đỏ lại bao trùm 2 chỉ số còn lại là S&P 500 và Nasdaq, do sự lao dốc của nhiều mã cổ phiếu công nghệ và năng lượng như Facebook, Microsoft... 

Trong phiên này, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng quay đầu giảm nhẹ xuống còn 2,93%. 

Còn trên thị trường dầu lửa, những lo ngại về sự sụt giảm trong xuất khẩu dầu từ Venezuela, và việc OPEC có thể không tăng sản lượng tại cuộc họp trong tháng này đã khiến giá vàng đen tăng mạnh. Dầu Brent đã lên hơn 77 USD/thùng.

Nhóm ngành công nghệ kéo chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh Nhóm ngành công nghệ kéo chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh

VTV.vn - Đêm 4/6, thị trường chứng khoán Mỹ đã chứng kiến một phiên đầu tuần tích cực khi sắc xanh bao trùm hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt là nhóm ngành công nghệ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước