Chứng khoán Mỹ ngập sắc đỏ

Phú Nguyễn (PV thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ ba, ngày 30/10/2018 07:00 GMT+7

VTV.vn - Thị trường chứng khoán Mỹ vừa kết thúc một ngày giao dịch chìm trong sắc đỏ, thậm chí có chỉ số đã chìm sâu trong vùng điều chỉnh.

Kết thúc phiên giao dịch đêm 29/10, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã giảm hơn 200 điểm và chìm sâu trong vùng điều chỉnh. Các chỉ số S&P500 và Nasdaq cũng giảm trên dưới 1%. Nếu không được cải thiện trong 2 phiên giao dịch cuối cùng của tháng thì tháng 10 sẽ là tháng giao dịch tồi tệ nhất của chứng khoán Mỹ kể từ khi thị trường có xu hướng đi lên đến nay.

Áp lực bán ra tăng mạnh sau khi hãng Bloomberg tiết lộ Mỹ có thể sẽ áp thuế bổ sung với toàn bộ số hàng hóa còn lại nhập khẩu từ Trung Quốc nếu như cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không giúp tháo "ngòi nổ" chiến tranh thương mại. Theo Bloomberg, Mỹ đang cân nhắc áp thuế với 257 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, sớm nhất là vào đầu tháng 12 tới.

Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng lo ngại thời kỳ lợi nhuận đỉnh cao đã qua do chính sách nới lỏng tiền tệ đang được thay thế bởi chủ trương tăng dần lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Cổ phiếu công nghệ là nhóm cổ phiếu bị tụt giá nhiều nhất, trong đó đứng đầu là các ông lớn như Boeing, Amazon, Facebook và Apple.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước