Đà bán tháo trên TTCK Malaysia trở thành cơ hội hấp dẫn cho nhà đầu tư

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 05/07/2018 15:39 GMT+7

VTV.vn - Trong số các nước châu Á, thị trường chứng khoán Malaysia hiện là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nhất từ làn sóng bán tháo trong suốt thời gian qua.

Tuy nhiên, nhiều quỹ đầu tư tin rằng, vùng giá thấp lại có thể mở ra những cơ hội khác cho các nhà đầu tư.

Nếu đà tăng của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ đã châm ngòi cho làn sóng bán tháo tại các thị trường mới nổi, thì thắng lợi đầy bất ngờ của ông Mahathir Mohamad trong cuộc bầu cử Thủ tướng Malaysia đã giáng một đòn kép vào nhà đầu tư nước này. Chỉ số FTSE Bursa Malaysia KLCI lao dốc 9%, kéo theo đó là 33 tỷ USD tháo chạy khỏi thị trường chứng khoán Malaysia kể từ khi ông Mahathir lên nhậm chức. Thiệt hại nặng nhất phải kể đến ngành xây dựng. Trong bối cảnh Chính phủ Malaysia đang rà soát lại kế hoạch chi tiêu cho cơ sở hạ tầng, nhóm cổ phiếu này đã mất giá tới 27%.

Tuy nhiên, nhiều quỹ đầu tư tin rằng, một số cổ phiếu Malaysia hiện đã giảm xuống mức đủ hấp dẫn để mua vào.

Theo ông Kenneth Tang - chuyên gia quản lý quỹ tại Nikko Asset Management: "Nhiều công ty mà chúng tôi muốn sở hữu nhưng lại gặp phải vấn đề về giá cả, giờ đang trở nên hấp dẫn hơn. Đây là cơ hội thuận lợi để quay trở lại đầu tư vào những công ty có mức tăng trưởng tốt".

Theo các chuyên gia, đây là thời điểm hợp lý để các nhà đầu tư cân nhắc về các cổ phiếu hưởng lợi từ nhu cầu nội địa: những ngân hàng tập trung vào đối tượng khách hàng cá nhân và đặc biệt là các công ty tiêu dùng.

Ông Jalil Rasheed - Giám đốc điều hành Invesco Asset Management cho biết: "Chúng tôi hiện đang mua vào cổ phiếu Malaysia khi có rất nhiều công ty chất lượng tốt được giao dịch ở mức giá hấp dẫn. Các công ty này không có liên kết với chính phủ, mà thay vào đó thuộc nhóm doanh nghiệp phục vụ người tiêu dùng đại chúng".

Dù vậy, trong bối cảnh chính quyền mới chuẩn bị giảm bớt nợ công và trấn áp tham nhũng, việc Malaysia có khả năng vừa thực hiện cải cách, đồng thời đạt được các mục tiêu tài khóa hay không vẫn là câu hỏi mà các nhà đầu tư đang đặt ra. Sự chưa rõ ràng này vẫn sẽ là lý do khiến không ít nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn quay lưng với thị trường Malaysia trong thời gian tới.

Malaysia phong tỏa tài khoản liên quan đến quỹ 1MDB Malaysia phong tỏa tài khoản liên quan đến quỹ 1MDB

VTV.vn - Ngày 29/6, các nhà điều tra Malaysia đã phong tỏa tài khoản ngân hàng của nhiều cá nhân và tổ chức, trong đó có Đảng UMNO của cựu Thủ tướng Najib Razak.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước