Đại biểu Quốc hội đề xuất kiểm toán hoạt động kinh doanh ngành điện

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 30/05/2019 15:01 GMT+7

VTV.vn - Tại phiên phiên thảo luận sáng nay (30/5) về tình hình kinh tế xã hội, nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất đưa kinh doanh ngành điện vào danh mục kiểm toán của Nhà nước.

Sáng nay (30/5), Quốc hội đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình những tháng đầu năm 2019. 

Đa số các đại biểu cho rằng tốc độ tăng trưởng GDP năm 2018 đạt 7,08% là rất ấn tượng, cao nhất kể từ 2008, giúp Việt Nam thuộc nhóm các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới.

Bước sang năm 2019, tăng trưởng GDP quý I đạt 6,79%. Trong đó, khu vực nông nghiệp tăng 2,68%; công nghiệp và xây dựng tăng 8,63%; dịch vụ tăng 6,5%.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đó, các đại biểu vẫn đưa ra một số ý kiến về giá xăng dầu, giá điện, cổ phần hóa.

Đại biểu Nguyễn Quốc Hận (đoàn Cà Mau) cho rằng, việc tăng giá điện theo đúng lộ trình nhưng cần có đánh giá cụ thể việc tăng giá điện có ảnh hưởng đến mục tiêu giữ lạm phát dưới 4% hay không, cần có giải pháp kiểm soát kê khai giá hay không; đồng thời tránh tình trạng tăng giá kiểu "té nước theo mưa". 

Các đại biểu cũng đề nghị Chính phủ cần sớm công bố kết quả thanh tra việc tăng giá điện và đề xuất đưa kinh doanh ngành điện vào danh mục kiểm toán của Nhà nước.

Tăng giá điện, xăng và áp lực lạm phát Tăng giá điện, xăng và áp lực lạm phát

VTV.vn - Trong phiên thảo luận của Quốc hội sáng 30/5, nhiều đại biểu đề cập đến việc tăng giá xăng, giá điện khiến cử tri cả nước lo lắng vì ảnh hưởng sát sườn đến cuộc sống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước