Ngày 26/10, Quốc hội đã thảo luận buổi đầu tiên tại Hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch của giai đoạn 2016-2020. Cùng với đó là những đánh giá kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số, miền núi.
Những chỉ số kinh tế ấn tượng, môi trường kinh doanh được cải thiện, xuất khẩu tăng kỷ lục, nền kinh tế xã hội phát triển ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện là nhận định của không ít đại biểu về kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018.
Dù năm 2018 kinh tế đạt được nhiều kết quả, nhưng một số đại biểu cũng bày tỏ lo ngại về việc thu ngân sách hiện nay ở các địa phương đang có chiều hướng sụt giảm.
Tại phiên thảo luận, không ít đại biểu cũng nhận định trong năm qua ngành nông nghiệp đã có những thay đổi ấn tượng, khi 10 mặt hàng nông sản đã có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp vẫn rất cần chú trọng vào việc xây dựng thương hiệu cho nông sản để tạo giá trị cao hơn nữa.
Góp ý đối với kết quả thực hiện chính sách kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, nhiều đại biểu nhận định, có hơn 100 chính sách hỗ trợ rất có ý nghĩa nhân văn nhưng không ít chính sách không thể thực hiện được vì chưa có vốn. Do vậy, thời gian tới, Chính phủ cần cân đối nguồn lực để bố trí đủ vốn cho vùng kinh tế đặc biệt khó khăn này.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!