Đại gia Nhật chi hơn 91 triệu USD thâu tóm Giấy Sài Gòn có phạm luật?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 04/07/2018 11:18 GMT+7

VTV.vn -Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng vừa có phản hồi về việc mua lại 95,24% cổ phần Công ty cổ phần Giấy Sài Gòn (SGP), trị giá hơn 91 triệu USD (2.000 tỷ đồng).

Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, việc tập đoàn Nhật Bản mua lại SGP theo hình thức nhượng quyền cổ phần không thuộc trường hợp bị cấm và phải thông báo theo Luật Cạnh tranh do thị phần kết hợp của các bên tham gia tập trung kinh tế trong năm 2016 và 2017 đều dưới 30%.

Giấy Sài Gòn hiện là công ty sản xuất khăn giấy hàng đầu của Việt Nam với doanh thu năm 2017 trên 100 triệu USD và đã xuất khẩu đến 23 quốc gia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước