Đắk Nông: Diện tích trồng bơ vượt quy hoạch

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 18/07/2019 17:32 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay tại tỉnh Đắk Nông diện tích trồng bơ ngày một tăng nhanh và đã vượt quy hoạch của địa phương.

Theo quy hoạch, diện tích bơ trồng tập trung đến năm 2020 là 1.200 ha. Tuy nhiên, diện tích bơ toàn tỉnh hiện nay đã đạt 2.590 ha, gấp đôi so với quy hoạch.

Diện tích, sản lượng bơ tăng đột biến, song chất lượng không đồng đều, chưa đáp ứng tốt nhu cầu thị trường. Do đó, cây bơ của Đắk Nông đang rất rủi ro, thiếu tính bền vững.

Tiềm năng phát triển cây bơ ở Việt Nam Tiềm năng phát triển cây bơ ở Việt Nam

VTV.vn -Trái bơ rất tiềm năng trên thế giới nhưng chỉ phù hợp với một số vùng địa lý nhất định. Trung Quốc, Thái Lan là đối thủ lớn của nông sản Việt Nam nhưng không trồng được bơ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước